Phát minh vắcxin ngừa tác nhân gây bệnh tiêu chảy

  •  
  • 393

Theo một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học Mỹ đang phát triển một loại vắcxin có thể ngừa được norovirus (hay còn gọi là virus cruise ship), tác nhân nguy hiểm gây nên bệnh tiêu chảy và nôn mửa ở người, đứng thứ hai về những bệnh truyền nhiễm do virus sau bệnh cúm ở Mỹ.

Phát minh vắcxin ngừa tác nhân gây bệnh tiêu chảy

Virus này có thể lây lan rất nhanh qua đường máy bay chở khách, trường học, văn phòng và căn cứ quân đội.

Nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm ở 98 người, chia làm 2 nhóm, nhóm 1 nhận vắcxin trong khi đó nhóm 2 dùng giả thuốc không có tác dụng. Kết quả rất khả quan, nhóm nhận vắcxin cho thấy 70% ít có khả năng bị đau bụng gây ra chuột rút, tiêu chảy và chứng nôn mửa, hơn nữa khả năng bị ảnh hưởng bởi norovirus cũng ít hơn hẳn so với nhóm kia.

Bác sĩ Thomas Hooton, giáo sư bệnh truyền nhiễm Trường Y thuộc Đại học Miami Miller cho biết norovirus có khả năng lây lan rất nhanh và các ổ bệnh dịch cần phải được tẩy trung hay làm sạch ngay khi có phát hiện.

Theo Vietnam+
  • 393