Đức: Đưa vào hoạt động nam châm mạnh nhất thế giới

  •  
  • 5.992

Một viện nghiên cứu đặt tại Saxe (Đức) cho biết vừa đưa vào hoạt động nam châm mạnh nhất thế giới với từ trường mạnh gấp 2 triệu rưỡi lần từ trường Trái Đất.

Nam châm được khánh thành tại Trung tâm Nghiên cứu Rossendorf gần Dresden có cường độ từ trường đạt từ 80 đến 100 Tesla (đơn vị cảm ứng từ, 1 Tesla = 20.000 lần đơn vị từ trường Trái Đất). Theo trung tâm, cho tới này chưa có nam châm nào trên thế giới vượt quá 71 Tesla.

Nam châm với lõi cân nặng 1 tấn sẽ được sử dụng chủ yếu trong việc nghiên cứu các đặc tính của vật chất, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ nano. "Chúng tôi không chỉ dùng nam châm này cho việc nghiên cứu cơ bản, mà sẽ còn sử dụng vì những mục tiêu cụ thể", Giáo sư Joachim Wosnitza, giám đốc dự án nói. Nam châm còn có thể giúp nghiên cứu sâu về những khối u.

Các nhà nghiên cứu trên thế giới tỏ ra quan tâm đến nam châm này. Trong tương lai nó sẽ được các nhà khoa học nổi tiếng hay các trường đại học sử dụng miễn phí.


(Ảnh: fz-rossendorf.de)

T.Đ

Theo AFP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 5.992