Google đổi Doodle vinh danh Joseph Jacques Omer Plante

Joseph Jacques Omer Plante là ai?
  •  
  • 230

Joseph Jacques Omer Plante (17/1/1929 - 27/2/1986) là thủ môn khúc côn cầu trên băng người Canada. Sự nghiệp của ông kéo dài từ năm 1947 đến năm 1975 và được coi là một trong những người có công cải tiến bộ môn khúc này.

Ông từng chơi cho đội Montreal Canadiens trong 10 năm từ 1953 đến 1963. Đội này có 5 trên tổng số 6 lần vô địch liên tiếp Cúp Stanley - giải thưởng quan trọng nhất dành cho bộ môn khúc côn cầu.

Joseph Plante khi còn làm cầu thủ.
Joseph Plante khi còn làm cầu thủ. (Ảnh: CBC.ca).

Năm 1965, Plante nghỉ hưu nhưng ông được thuyết phục trở lại Liên đoàn khúc côn cầu quốc gia để chơi trong trận đấu mở rộng St. Louis Blues năm 1968.

Năm 2017, Plante được ghi tên vào danh sách "100 cầu thủ chơi hay nhất giải khúc côn cầu quốc gia trong lịch sử".

Ngày 12/2, Google đổi Doodle nhằm vinh danh Joseph Plante.
Ngày 12/2, Google đổi Doodle nhằm vinh danh Joseph Plante. (Ảnh chụp màn hình).

Plante còn là là thủ môn của Liên đoàn khúc côn cầu quốc gia đầu tiên đeo mặt nạ sau một lần thi đấu bị thương và phải khâu 21 mũi trên mặt. Gần như tất cả các thủ môn sau đó đều đeo mặt nạ bảo vệ.

Ông cũng là thủ môn khúc côn cầu đầu tiên thường xuyên chơi bóng ngoài vòng cấm để hỗ trợ các hậu vệ của đội. Plante thường hướng dẫn các đồng đội của mình từ phía sau trận đấu.

Ông qua đời năm 1986 ở độ tuổi 57. Hiện Plante xếp thứ 473 trong danh sách vận động viên khúc côn cầu nổi tiếng mọi thời đại.

Cập nhật: 12/02/2019 Theo VTC
  • 230