Hội nghị Quốc tế "nghiên cứu sinh học và quản lý động vật gặm nhấm"

  •  
  • 241

Sáng qua (28/8), Hội nghị Quốc tế "nghiên cứu sinh học và quản lý động vật gặm nhấm" với sự tham gia của đại diện 30 nước đã diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị do cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung - Australia - Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Quốc tế Australia, Tổ chức hỗ trợ phát triển Australia và Viện bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT phối hợp tổ chức.

(Ảnh: nationalgeographic.com)Mỗi năm các loài gặm nhấm, đặc biệt là chuột đã phá hại nhiều diện tích cây trồng, làm tổn thất hàng nghìn tấn lương thực và hàng trăm triệu USD. Tại Indonesia, mỗi năm có khoảng 200 ngàn ha mạ và lúa non bị cắn hỏng; tại Việt Nam, năm 1998 chuột làm tổn thất khoảng 500 ngàn ha lúa màu, năm nay ước tính thiệt hại trên 100 ngàn ha. Đó là chưa kể đến nhiều kho tàng dự trữ lương thực, thực phẩm bị chuột phá hỏng.

Tại nhiều nước, người ta đã áp dụng biện pháp tổng hợp như dùng xì gà hun khói vào hang chuột, dùng các túi ni lông chứa thức ăn có chất diệt chuột, dùng bẫy, kẹp, dùng ống nhựa dẫn dụ chuột sa vào... đã mang lại hiệu quả đáng kể.

Tại Hội nghị, những kinh nghiệm của các nước sẽ được tổng hợp và nghiên cứu, xây dựng thành hệ thống, đồng thời tìm ra các giải pháp thích hợp hiệu quả hơn trong phòng trừ động vật gặm nhấm giúp nông dân bớt tổn thất trong sản xuất.

Theo VTV
  • 241