Khám phá

Khám phá khoa học vũ trụ - Khám phá khoa học công nghệ

Kham Pha - Khám phá những bí mật của vũ trụ, Khám phá thế giới, bí ẩn vũ trụ, thế giới tự nhiên, phát minh vĩ đại, sinh vật lạ, chuyện lạ ly kỳ của thế giới hay khám phá các sự kiện bí ẩn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong quá khứ, khám phá khoa học những thí nghiệm khổng lồ. Các tin tức về khám phá khoa học sẽ được cập nhật nhanh nhất

  • Hố đen cũng bị “trục xuất”?

    Hố đen cũng bị “trục xuất”?
    Các nhà thiên văn học người Mỹ cho hay đã phát hiện được một hiện tượng bất thường trong vũ trụ, khi một hố đen khổng lồ bị loại bỏ khỏi thiên hà của nó. Theo các chuyên gia, họ tìm ra chứng cứ cho thấy hố đen này đang bị tống khỏi thiên hà CID-42 với vận tốc hàng triệu km/giờ.
  • Loài người có gốc gác từ châu Á?

    Loài người có gốc gác từ châu Á?
    Những mẫu hóa thạch mới được khai quật tại Myanmar cho thấy tổ tiên loài người, khỉ không đuôi và có đuôi xuất xứ đầu tiên từ châu Á sau đó di cư sang châu Phi. Theo các nhà khảo cổ học, những dấu tích mới được phát hiện của loài linh trưởng Afrasia djijidae - động vật giống khỉ sống cách đây 37 triệu năm và có thể là tổ tiên của lo
  • Tìm kiếm ngọc trong con trai 100 triệu tuổi

    Tìm kiếm ngọc trong con trai 100 triệu tuổi
    Một hóa thạch khổng lồ của một con trai được những ngư dân tình cờ kéo lên đã được mang đi chụp MRI để xem nó có chứa hạt ngọc trai cỡ bự hay không. Loại động vật thời tiền sử này đã tồn tại hơn 100 triệu năm, nó lớn hơn 10 lần so với vỏ một con trai bình thường.
  • Miệng hài cốt thế kỷ 16 bị nhét gạch là ma cà rồng?

    Miệng hài cốt thế kỷ 16 bị nhét gạch là ma cà rồng?
    Hài cốt người phụ nữ này có niên đại ở thế kỷ 16 khi mà bệnh dịch hạch tàn phá Châu Âu, giết chết khoảng 50 nghìn người, tức gần 1/3 dân số của thành phố. Theo lý giải của của Nuzzolese và Borrini ở Đại học Florence (Ý) trên Tạp chí Khoa học Pháp vào năm 2010, hài cốt người phụ nữ này được bọc trong một tấm vải liệm và được coi là một
  • Đụng chạm khác giới khiến nàng "nóng trong người"

    Đụng chạm khác giới khiến nàng "nóng trong người"
    Nghiên cứu mới nhất của Đại học St. Andrews, Anh cho thấy khi bị tiếp xúc “về mặt vật lý” với người khác phái, nhiệt độ bề mặt da của phái yếu sẽ tăng lên, nhất là ở khu vực mặt và ngực. Cảm giác “nóng” này sẽ khiến họ bất an và lo âu trong người.
  • Phát hiện tổ tiên loài xúc tu

    Phát hiện tổ tiên loài xúc tu
    Sử dụng công nghệ quét 3D, một nhóm chuyên gia của Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên Áo đã tìm thấy hóa thạch của loài sinh vật trên, được đặt tên là Dissimilites intermedius. Sau đó, họ dựng mô hình nhằm ghi lại cách sống và di chuyển của chúng.
  • Nhện cực độc cắn chết người

    Nhện cực độc cắn chết người
    Giới truyền thông Ấn Độ đưa tin những con nhện độc xuất hiện trong làng Sadiya, bang Assam. Chúng có kích thước khá lớn và hình dáng giống nhện nhảy, song giới chuyên gia địa phương không hề biết chúng thuộc loài nào. Dân làng nói nhện độc cắn chết hai người và khiến hơn 10 người khác bị thương.
  • Phát hiện những đặc điểm mới của Sao Hải Vương

    Phát hiện những đặc điểm mới của Sao Hải Vương
    Nhà khoa học Erich Karkoschka đến từ Đại học Arizona, Mỹ đã tính toán chính xác thời gian tự chuyển động trong vòng một tuần của hành tinh khí khổng lồ này là 15 giờ 57 phút 59 giây, đây cũng chính là thời gian một ngày trên Sao Hải Vương.
  • Bí ẩn cú đớp kịch độc của rồng Komodo

    Bí ẩn cú đớp kịch độc của rồng Komodo
    Sức mạnh hủy diệt khó tin của rồng Komodo cuối cùng đã được giải mã, và nó không hề giống với những gì bạn vẫn tưởng tượng. Komodo hiện là loài thằn lằn lớn nhất thế giới với chiều dài thân tối đa lên tới 2,7m. Nó có thể tiêu diệt nhiều loài động vật có kích cỡ lớn hơn mình rất nhiều như trâu nước, lợn rừng hay hươu Timor chỉ với một cú đớp ki
  • Phi thuyền Nga bị nghi tàn sát linh dương

    Phi thuyền Nga bị nghi tàn sát linh dương
    Vào hai tuần cuối của tháng 5/2010, người dân phát hiện hơn 12.000 con linh dương saiga (Saiga tatarica) chết tại Kazakhstan. Vào thời điểm đó, 12.000 tương đương 15% tổng số linh dương saiga trên toàn thế giới. Đúng một năm sau, người ta lại thấy xác của khoảng 450 linh dương saiga trong hai tuần cuối của tháng 5, Kazakhstan Today đưa tin.
  • Đười ươi hoãn "dậy thì" để làm thủ lĩnh

    Đười ươi hoãn "dậy thì" để làm thủ lĩnh
    Bất cứ một cậu thanh niên choai choai nào cũng hiểu khi bên cạnh có những anh chàng lớn hơn, khỏe hơn thì mình khó lòng tiếp cận được với những cô gái đẹp. Bọn đười ươi (orang-outang) sống trên đảo Borneo và Sumatra (hai hòn đảo ở Indonesia, quê hương của đười ươi) cũng gặp vấn đề y như vậy.
  • Trái đất từng bị chùm bức xạ vũ trụ bí ẩn tấn công

    Trái đất từng bị chùm bức xạ vũ trụ bí ẩn tấn công
    Nghiên cứu mới đây của trường Đại học Nagoya của Nhật Bản cho thấy, ở thế kỷ thứ 8, Trái Đất đã bị tấn công bởi những chùm bức xạ vũ trụ bí ẩn. Phân tích dựa trên hai cái cây có tuổi thọ lâu đời đã phát hiện ra những hợp chất phóng xạ từ những bức xạ vũ trụ nêu trên.
  • Tại sao nhiều thiên tài mắc chứng tâm thần?

    Tại sao nhiều thiên tài mắc chứng tâm thần?
    Nhiều thiên tài về tư duy sáng tạo vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, từ những họa sĩ nổi tiếng Vincent van Gogh và Frida Kahlo đến các đại văn hào Virginia Woolf hay Edgar Allan Poe, đều mắc chứng bệnh tâm thần.
  • Nắp ấm Thorel xuất hiện lại ở Việt Nam sau hơn 100 năm

    Nắp ấm Thorel xuất hiện lại ở Việt Nam sau hơn 100 năm
    Chuyến khảo sát phối hợp giữa Viện Sinh học Nhiệt đới và Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát cùng các nhà nghiên cứu đến từ Pháp và Anh, vào tháng 08/2011 đã xác nhận sự tồn tại của loài cây nắp ấm Thorel (Nepenthes thorelii Lecomte) ở Việt Nam sau một thời gian dài vắng bóng.
  • Không phát hiện được dấu hiệu sự sống tại Gliese 581

    Không phát hiện được dấu hiệu sự sống tại Gliese 581
    Cuộc săn tìm các nền văn minh khác ngoài trái đất vừa được trang bị thêm vũ khí mới, nhưng cuộc ra quân đầu tiên đã không cho kết quả như ý. Các nhà thiên văn học thuộc Đại học Curtin (Úc) đã dùng thiết bị kính viễn vọng vô tuyến tại 3 đài thiên văn để “nghe trộm” hệ thống sao Gliese 581, vốn các
  • Ba voi hiếm bị giết ở Indonesia

    Ba voi hiếm bị giết ở Indonesia
    Fakta, một tổ chức bảo vệ môi trường tại Indonesia, cho biết, xác của ba con voi - có tuổi từ khoảng 4 tới 5 năm - nằm trong một đồn điền cọ thuộc sở hữu của chính phủ ở phía đông của tỉnh Aceh. Các chuyên gia phát hiện một số bánh xà phòng gần xác lũ voi nên họ nghi chúng bị đầu độc, AFP đưa tin.
  • Siêu nguyệt thực xảy ra vào thứ hai tới

    Siêu nguyệt thực xảy ra vào thứ hai tới
    Vào ngày 4/6, nghĩa là đúng một ngày trước kỳ trăng tròn, mặt trăng sẽ tới cận điểm - vị trí gần địa cầu nhất trên quỹ đạo hình elip của nó. Khi đó khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất là 358.482km. Do đó đĩa mặt trăng có vẻ lớn hơn một chút so với khi con người quan sát nó vào những khoảng thời gian khác trong năm.
  • Nga phóng vệ tinh Mỹ từ bệ phóng nổi

    Nga phóng vệ tinh Mỹ từ bệ phóng nổi
    Theo Cơ quan Không gian Liên bang Nga (Roscosmos), tên lửa đẩy Zenit-2SL mang theo vệ tinh Intelsat 19 đã được phóng đi từ bệ phóng Odyssey trên Thái Bình Dương lúc 9h23 sáng 1-6 giờ Matxcơva (12h23 trưa 1-6 giờ VN).
  • Chức năng ngôn ngữ bắt nguồn biểu hiện khuôn mặt

    Chức năng ngôn ngữ bắt nguồn biểu hiện khuôn mặt
    Các nhà khoa học Australia cho biết chức năng ngôn ngữ của con người có thể xuất hiện từ rất sớm và được đánh dấu bằng hiện tượng chép miệng của loài khỉ khi chúng giao tiếp với nhau. Nghiên cứu này được đăng trên tạp chí Sinh vật học đương đại số ra mới đây.
  • Thiên hà của loài người sẽ va chạm với thiên hà M31

    Thiên hà của loài người sẽ va chạm với thiên hà M31
    NASA cho biết, thiên hà của loài người sẽ va chạm với thiên hà ở gần nhất, Andromeda (M31), trong khoảng bốn tỷ năm nữa. Các chuyên gia về vũ trụ nhận định, nếu xảy ra một vụ va chạm giữa hai thiên hà nêu trên, mọi thứ có thể bị đảo lộn.