Khám phá

Khám phá khoa học vũ trụ - Khám phá khoa học công nghệ

Kham Pha - Khám phá những bí mật của vũ trụ, Khám phá thế giới, bí ẩn vũ trụ, thế giới tự nhiên, phát minh vĩ đại, sinh vật lạ, chuyện lạ ly kỳ của thế giới hay khám phá các sự kiện bí ẩn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong quá khứ, khám phá khoa học những thí nghiệm khổng lồ. Các tin tức về khám phá khoa học sẽ được cập nhật nhanh nhất

  • Hồ thủng ở Kirghizistan

    Hồ thủng ở Kirghizistan
    Kirghizistan, miền trung Á, được nuôi dưỡng bởi các đỉnh núi cao đến 7.000 mét, con sông băng Inylchek chứa đựng một bí ẩn chưa giải thích được từ trăm năm nay, nó là duy nhất trên thế giới mà cứ mỗi mùa hè, hồ Merzbacher ở đó lại cạn khô nư
  • Tại sao nước làm tắt lửa?

    Tại sao nước làm tắt lửa?
    Vấn đề tuy đơn giản, nhưng không phải ai cũng có đáp án chính xác cho câu hỏi này. Dưới đây là giải thích của nhà vật lý Ia. I. Perenman.
  • Phát hiện mô hình thời tiết đặc biệt ở Thái Bình Dương

    Phát hiện mô hình thời tiết đặc biệt ở Thái Bình Dương
    Sau một thời gian nghiên cứu dải san hô ở khu vực giữa Thái Bình dương, bà Melinda Alen, nhà khoa học của Trường đại học Oakland của New Zealand, đã phát hiện mô hình thời tiết đặc biệt trong lịch sử thời tiết của đại dương này.
  • Phát hiện hệ hành tinh giống hệ mặt trời

    Phát hiện hệ hành tinh giống hệ mặt trời
    Ngày 18/5, nhờ quan sát bằng kính viễn vọng quang phổ (HARPS) đặt tại La Xinla (Chile), lần đầu tiên một nhóm các nhà khoa học châu Âu đã phát hiện một hệ hành tinh giống hệ Mặt Trời của chúng ta nhất từ trước tới nay.
  • Loài khỉ cũng thông tin bằng ngôn ngữ âm thanh

    Loài khỉ cũng thông tin bằng ngôn ngữ âm thanh
    Các nhà khoa học Đại học Xanh An-đru ở Xcốt-len (Anh) ngày 18/5 cho biết, loài khỉ có thể thông tin cho nhau bằng ngôn ngữ âm thanh, giống như trao đổi ở loài người.
  • 'Người tí hon' ở Indonesia không phải loài mới

    'Người tí hon' ở Indonesia không phải loài mới
    Một nghiên cứu mới đây đã bác bỏ giả thuyết rằng hoá thạch người tí hon tìm thấy ở Indonesia năm 2004 là loài mới. Sau khi tìm hiểu hiện tượng còi cọc ở nhiều loài thú, họ phỏng đoán Homo flore
  • Kim tự tháp cổ được phát hiện ở Bosnian

    Kim tự tháp cổ được phát hiện ở Bosnian
    Một nhà khảo cổ học người Bosnia tên Semir Osmanagic đã thông báo tìm thấy một cấu trúc cổ trên một ngọn đồi Herzegovina, thuộc Bosnia- mà ông cho rằng có thể là dấu tích của một kim tự tháp cổ đại.
  • Vò đất sét làm mát nước như thế nào?

    Vò đất sét làm mát nước như thế nào?
    Bí mật về tác dụng làm lạnh của những vò này rất đơn giản: nước đựng trong vò thấm qua thành đất sét ra ngoài và từ từ bốc hơi, khi bốc hơi nó sẽ lấy một phần nhiệt từ vò và từ nước đựng trong vò.
  • Cảnh sát Nga: Lai tạo thành công giống mới giữa chó nhà và chó sói

    Cảnh sát Nga: Lai tạo thành công giống mới giữa chó nhà và chó sói
    Các nhà khoa học Nga lần đầu tiên sử dụng chó sói để phục vụ ngành cảnh sát nước này. Viện các Lực lượng nội vụ Perme đã cho giao phối hai giống chó sói cái và chó nhà thành một giống chó duy nhất g
  • Dũng sĩ trừ sâu - Khuẩn Thuring (Bacillus thuringiensis)

    Dũng sĩ trừ sâu - Khuẩn Thuring (Bacillus thuringiensis)
    Trong vương quốc vi sinh vật có rất nhiều dũng sĩ trừ sâu. Hàng trăm ngàn năm về trước, chúng vẫn âm thầm giúp đỡ con người diệt sâu trừ hại, bảo vệ ruộng đồng. Những thành tích của chúng chỉ mới được ph&aacut
  • Loài rệp nước cũng có khả năng lặn như người

    Loài rệp nước cũng có khả năng lặn như người
    Để ổn định tư thế dưới nước, những người thợ lặn thường trang bị một chiếc áo bơm hơi hoặc được làm xẹp một chút. Loài rệp nước (Anisops deanei) chuyên bơi ngửa cũng áp dụng hệ thống tương tự.
  • Khí hậu nóng dần làm tiêu hủy đá ngầm san hô

    Khí hậu nóng dần làm tiêu hủy đá ngầm san hô
    Hiện tượng khí hậu toàn cầu nóng dần có thể đã tiêu hủy mãi mãi một số dải đá ngầm san hô quý hiếm nhất hành tinh. Đó là khẳng định của một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế sau khi khảo sát 21 địa điểm và hơn 50.000 m&ea
  • Công bố bản đồ vũ trụ 3 chiều lớn nhất từ trước tới nay

    Công bố bản đồ vũ trụ 3 chiều lớn nhất từ trước tới nay
    Được xây dựng trải theo 10 lát cắt vũ trụ hình V từ phía bắc của bầu trời, bản đồ mới này bao gồm khu vực không gian vũ trụ rộng lớn chứa hơn 1 triệu thiên hà, trong đó có 600.000 thiên hà có ánh sáng đỏ và trải
  • Xác ướp xăm hình lộ diện ở Peru

    Xác ướp xăm hình lộ diện ở Peru
    Một xác ướp có hình xăm mới được tìm thấy ở Peru. Các nhà khảo cổ cho rằng đây là một trong những cổ vật còn nguyên vẹn nhất của nền văn minh đã kết thúc hơn 1.300 năm trước.
  • Cành giao không lá - Euphorbia tirucalli.Liun

    Cành giao không lá - Euphorbia tirucalli.Liun
    Cành giao là một loại cây lạ mắt, không có lá. Thực ra không hẳn là không có lá do lá rất nhỏ, mọc ra rụng  ngay, ít khi ta trông thấy. Cành giao quang hợp nhờ cành có màu xanh, cành thường m
  • Chú lợn 3 chân

    Chú lợn 3 chân
    Lứa lợn 11 con mũm mĩm chào đời ngày 28/4 mới đây tại tỉnh Triết Giang, Trung Quốc, sẽ là hoàn toàn bình thường nếu như không “lạc loài” 1 chú chỉ có 3 chân.
  • Thành phố trên không Machu Picchu - Peru

    Thành phố trên không Machu Picchu - Peru
    Tháng 6 năm 1011, đội khảo sát Trường đại học Giêru dưới sự lãnh đạo của nhà thám hiểm Mỹ halmebinquy đã xuất phát từ Cuzco đi tìm kiếm một cứ điểm bí mật mà bộ phận còn lại của Đế quốc Inca còn giữ được sau khi ngườ
  • Chuồn chuồn di cư như chim

    Chuồn chuồn di cư như chim
    Những sinh vật bé nhỏ này đã di cư từ thời cổ đại, nhưng các nhà khoa học vẫn không biết nhiều lắm về địa điểm xuất phát của hầu hết trong số chúng và đích mà chúng nhắm tới.
  • Phát hiện một đài thiên văn cổ ở Brazil

    Phát hiện một đài thiên văn cổ ở Brazil
    Các nhà khảo cổ học thuộc Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật Amapa (IEPA) của Brazil đã phát hiện một đài thiên văn cổ tại Calcoene, cách Macapa, thủ phủ bang Amapa, khoảng 390km, gần biên giới với Guyana thuộc Pháp.
  • Loài chim không biết bay ở Philipines

    Loài chim không biết bay ở Philipines
    Hãng thông tấn Reuteurs tại Johannesburgh Nam Phi đưa tin ngày 17 tháng 8: theo nhóm bảo tồn thuộc Tổ chức chim Quốc tế cho biết các nhà khoa học đã phát hiện một loài chim không biết bay trên một hòn đảo xa xôi tại quần đảo Philipines.