Phát hiện hơn 700 di vật khảo cổ ở Trung Quốc

  •   32
  • 2.726

Các nhà khảo cổ học ở Chiết Giang (Trung Quốc) vừa khai quật được 708 hiện vật khảo cổ từ các ngôi mộ tại huyện Xiaoshan, tỉnh Hàng Châu.

>>> Trung Quốc: Hàng chục ngàn di sản "biến mất"

Những ngôi mộ cổ này đã được phát hiện vào tháng 3/2011 sau khi những kẻ đào trộm mộ cổ đã để lại dấu vết.

Những hiện vật tìm thấy có niên đại cách ngày nay khá xa, từ thời nhà Thương (triều đại phong kiến Trung Quốc giai đoạn từ 1766 – 1122 TCN) và triều đại nhà Chu (thời kỳ 1122 - 221).

Người phụ trách bảo tàng Xiaoshan ở Hàng Châu, ông Shi Jianong cho hay, những hiện vật được tìm thấy từ 45 ngôi mộ cổ làm bằng đồ gốm, đồ sứ.

Đây được coi là những hiện vật quan trọng phục vụ cho công việc nghiên cứu của các nhà khoa học để tìm ra nguồn gốc và kỹ năng làm đồ gốm, sứ của người Trung Quốc cổ đại.

Ngoài ra, những ngôi mộ cổ này cũng có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu liên quan tới phong tục chôn cất của người xưa từ thời nhà Thương và Chu.

Dưới đây là chùm ảnh về những hiện vật đồ gốm cổ vừa được phát hiện:

Hiện vật được tìm thấy tại 45 ngôi mộ cổ ở phía đông tỉnh Chiết Giang.
Hiện vật được tìm thấy tại 45 ngôi mộ cổ ở phía đông tỉnh Chiết Giang.

 

Các nhà khảo cổ học ở phía đông tỉnh Chiết Giang đã khai quật được 708 hiện vật từ thời nhà Thương và Chu.
Các nhà khảo cổ học ở phía đông tỉnh Chiết Giang đã
khai quật được 708 hiện vật từ thời nhà Thương và Chu.

Phát hiện nhiều hiện vật đồ gốm có liên quan tới phong tục chôn cất của người Trung Quốc cổ đại.
Phát hiện nhiều hiện vật đồ gốm có liên quan tới
phong tục chôn cất của người Trung Quốc cổ đại.

Những hiện vật đồ gốm phát hiện được còn gần như nguyên vẹn.
Những hiện vật đồ gốm phát hiện được còn gần như nguyên vẹn.

Theo Đất Việt
  • 32
  • 2.726