Khoa học giết gián để tạo ra gián. Rảnh rỗi hay để giải cứu thế giới?

  •   33
  • 3.238

Các chuyên gia tại UC Berkeley mới đây đã tiến hành... ép dẹp lép rất nhiều gián. Lý do là gì?

Chẳng phải tự nhiên các nhà khoa học phải nể sợ loài gián. Chúng là loài duy nhất có khả năng sống sót sau một thảm họa hạt nhân. Chúng cũng nằm trong số ít những loài côn trùng có khả năng chịu đựng được áp lực cao - lên tới hơn 900 lần trọng lượng cơ thể.

Gián là một trong số ít loài côn trùng có khả năng chịu đựng được áp lực cao.
Gián là một trong số ít loài côn trùng có khả năng chịu đựng được áp lực cao.

Chính nhờ vậy mà mới đây, các chuyên gia thuộc ĐH California Berkeley đã tiến hành các thử nghiệm trên loài gián.

Theo tiến sĩ Kaushik Jayaram, mục đích của nghiên cứu là để chế tạo ra CRAM - robot mô phỏng các khả năng đặc biệt của loài gián. Và với chúng, con người có thể giải cứu được thế giới.

Cập nhật: 21/02/2017 Theo Trí Thức Trẻ
  • 33
  • 3.238