Khói mù bao vây các thành phố Trung Quốc

  •  
  • 707

Giao thông đường bộ gián đoạn và nhiều chuyến bay bị hủy sau khi khói mù độc hại bao phủ thủ đô Bắc Kinh và nhiều thành phố tại Trung Quốc hôm 17/2.

Nồng độ các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 2,5 micron (PM2.5) tại một số khu vực tại thành phố Bắc Kinh vượt mức 200 microgram trên m3 vào lúc 9h sáng hôm 17/2, Tân Hoa Xã dẫn lời Trung tâm Giám sát và Bảo vệ môi trường Bắc Kinh thông báo.

Khói mù làm giảm tầm nhìn tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc hôm 17/2.
Khói mù làm giảm tầm nhìn tại thành phố Đường Sơn,
tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc hôm 17/2. (Ảnh: China Daily)

Tình trạng ô nhiễm không khí tại nhiều khu vực thuộc thủ đô Bắc Kinh đạt mức trung bình hoặc nghiêm trọng. Tầm nhìn xa tại Bắc Kinh đạt mức dưới 500m vào lúc sáng sớm. Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, thỉnh thoảng tầm nhìn giảm xuống 5 tới 10m khiến một số chuyến bay bị hoãn.

Giới chức ngành giao thông phong tỏa tạm thời những tuyến đường cao tốc nối Bắc Kinh với các thành phố Khai Phong, Cáp Nhĩ Tân, Thượng Hải và Thiên Tân. Sương mù dày đặc cũng bao trùm các tỉnh Hà Bắc, Hà Nam. Chỉ số chất lượng không khí tại 5 địa điểm thuộc thành phố Thạch Gia Trang - trung tâm hành chính của tỉnh Hà Bắc - vọt lên mức 500, nghĩa là ô nhiễm nghiêm trọng.

Sự hiện diện của khói mù tác động xấu tới kế hoạch trở lại thành phố của hàng triệu lao động nhập cư từ nông thôn sau dịp Tết. Nhiều người phải rời quê muộn hơn dự kiến do đường cao tốc bị phong tỏa hoặc chuyến bay của họ bị hoãn.

Khói mù bắt đầu bao trùm nhiều thành phố tại Trung Quốc từ tháng 1. Các chuyên gia nhận định khói xe cơ giới và bụi than chiếm tỷ lệ lớn nhất trong khói mù. Trong dịp Tết cổ truyền, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã cấm đốt pháo hoa trong một số ngày để giảm mức độ ô nhiễm không khí.

Theo VNE
  • 707