Lỗ khoan nhỏ nhất thế giới: 0,022 mm

  •  
  • 341

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm kỹ thuật sản xuất thuộc đại học Cardiff đã nghiên cứu thành công việc thực hiện những lỗ khoan trên thép có đường kính chỉ 22 micron bằng kỹ thuật khoan phóng điện. Đây được xem là những lỗ khoan nhỏ nhất thế giới hiện nay.

Kỹ thuật khoan phóng điện là kỹ thuật sử dụng tia lửa điện có cường độ cực cao để tạo ra những lỗ khoan cực nhỏ trên các dạng vật liệu phù hợp. Tờ Space Daily cho biết rằng các kỹ sư của đại học Cardiff đã sử dụng những tia lửa điện có đường kính chỉ 6 micron để tạo ra những lỗ khoan cực nhỏ có đường kính chỉ 22 micron. Frank Marsh, giám đốc trung tâm nghiên cứu nhận định rằng các lỗ khoan do nhóm nghiên cứu của ông ta tạo ra hiện là những lỗ khoan trên thép nhỏ nhất thế giới hiện nay.

Frank Marsh cho biết rằng các dạng lỗ khoan nhỏ nhất thế giới hiện nay đều ở mức 150 micron đường kính và tất cả đều được tạo bằng công nghệ khoan bằng tia lazer. Quy trình khoan bằng tia lazer sẽ không thể so sánh được với quy trình khoan bằng tia lửa điện vì các lỗ khoan bằng lazer không đều, và ở dạng hình tháp, còn khoan bằng kỹ thuật tia lửa điện sẽ cho ra những lỗ khoan đều đặn theo hình trụ thẳng đứng.

Tầm ứng dụng của kỹ thuật tạo ra những lỗ khoan cực nhỏ là hết sức rộng rãi, nhất là trong các ứng dụng quang học, y khoa, điện tử …

HOÀNG KIM ANH (Theo Theregister)

Theo Tuổi Trẻ
  • 341