Lỗi Unix và Linux nhiều gấp 4 lần Windows năm 2005

  •  
  • 61

Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp các sự cố máy tính Mỹ US-CERT vừa phát hành danh sách các vấn đề bảo mật 12 tháng qua. Chỉ có 812 trong tổng số 5.198 lỗi liên quan đến Windows dù chương trình vẫn bị đánh giá là hệ điều hành thiếu an toàn nhất.

US-CERT cũng ghi nhận 2.328 trục trặc trong Unix và Linux và 2.058 lỗ hổng ảnh hưởng nhiều hệ điều hành cùng lúc.

Tuy nhiên, danh sách này không đề cập đến nguy cơ mới nhất của Windows Metafile, có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống máy tính toàn cầu và đang bị hacker khai thác nhưng vẫn chưa được Microsoft vá lỗi.

Ngoài ra, không một vấn đề nào trong Mac OS X của Apple được nhắc tới dù đã có vài rắc rối về hệ điều hành này được khuyến cáo năm qua. 

Theo VnExpress
  • 61