Mắc bệnh lạ, bé gái tự nhiên mất mũi

  •   32
  • 3.896

Một bé gái 5 tuổi ở Trung Quốc bị vi khuẩn "ăn" mất mũi do mắc phải một căn bệnh lạ từ khi em mới được 8 tháng tuổi.

Bé Song Hua bị vi khuẩn ăn mất mũi (Ảnh: Allvoices)

Tháng 9/2006, bé Song Hua đột nhiên bị sốt cao. Sau khi hạ sốt, mũi cô bé bắt đầu đỏ, rồi chuyển sang màu đen và cuối cùng bị hủy hoại hoàn toàn.

Gia đình chúng tôi đã đưa con bé đến tất cả các bệnh viện ở Bắc Kinh để chữa trị. Các bác sỹ nhận định Hua đã bị nhiễm khuẩn Pseudomonas aeruginosa”, bà Zhen Kunquan, mẹ của bé Song Hua, cho biết.

Nếu không điều trị kịp thời, loại vi khuẩn này có thể hủy hoại, làm thối rữa mắt và miệng của Song Hua. Và cô bé sẽ chết.

Gia đình chúng tôi không có đủ tiền để điều trị cho con gái. Chúng tôi không biết làm gì hơn ngoài việc đưa Hua trở về nhà và hy vọng điều tốt lành sẽ đến”, bà Zhen Kunquan tâm sự

.May mắn là bệnh tình của Song Hua có vẻ ổn định. Bây giờ, cô bé đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tuy vậy, ở trường mẫu giáo, Song Hua bị bạn bè kỳ thị, ghẻ lạnh và thường xuyên bị bắt nạt.

Cha mẹ của bé Song Hua đang hy vọng con gái mình sẽ được các nhà hảo tâm giúp đỡ để có điều kiện phẫu thuật làm mũi mới với tổng chi phí khoảng 10.000 USD.

Theo Vietnamnet
  • 32
  • 3.896