Bãi đá tự biến đổi màu sắc có lịch sử triệu năm ở Trung Quốc
Wucaitan - bãi đá Cầu vồng là công viên địa chất được hình thành do sự xói mòn của dòng chảy và gió.
Australia thử nghiệm xây dựng "con đường xanh" đầu tiên trên thế giới
Các nhà khoa học thuộc trường Đại học New South Wales của Australia đang thử nghiệm xây dựng "con đường xanh" đầu tiên trên thế giới tại thành phố Sydney.
Động đất kép tấn công Tứ Xuyên, Trung Quốc, 12 người thiệt mạng
Liên tiếp hai trận động đất mạnh 5,2 và 6 độ được ghi nhận tại tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 134 người bị thương.
Bức ảnh này là lời cảnh báo "mọi thứ đã quá trễ"?
Bức ảnh đàn chó kéo xe chân ngập trong nước ở Greenland khiến cộng đồng thế giới giật mình và được chia sẻ mạnh trên mạng cuối tuần qua. Liệu có còn kịp để chống biến đổi khí hậu?
Công ty Canada tuyên bố tái chế được 100% pin Li-ion, không để phí chút vật liệu nào
Bằng tuyên bố hùng hồn, Li-Cycle sẽ thay đổi ngành lưu trữ năng lượng bằng công nghệ tái chế pin hiệu quả chưa từng thấy.
Công ty Mexico sản xuất loại giầy tuyệt vời từ rong biển và nhựa tái chế
Trong khi ngành công nghiệp du lịch khu vực Caribe đang chìm vào rong biển, một công ty nhỏ đã phát triển giải pháp tuyệt vời: sản xuất giày dép và quần áo dựa trên loại rong biển sargasso và chai nhựa.
Ấn Độ biến thành chảo lửa dưới nắng nóng trên 50 độ C
Nhiều thành phố Ấn Độ đạt nhiệt độ cao kỷ lục từ 48 đến 50,3 độ C do ảnh hưởng của ấm lên toàn cầu và mùa mưa đến muộn.
Hàng triệu người Ấn Độ đối mặt với cơn bão lớn nhất trong hàng thập kỷ
Một tháng sau khi siêu bão Fani đổ bộ vào vùng ven biển đông bắc Ấn Độ, một cơn bão mới sắp đổ bộ, nhưng lần này là ở bờ tây.
Ý tưởng “đảo Mặt Trời” khổng lồ có thể biến nước biển thành… xăng!
Các nhà khoa học đến từ châu Âu đã đề xuất một giải pháp mang tính đột phá ở tầm vĩ mô: Xây dựng các hòn đảo nhân tạo khổng lồ có thể biến CO2 thành năng lượng tái tạo!
Nóng quá khiến động vật "phát rồ" ở Ấn Độ
Theo Hãng tin AFP, truyền thông Ấn Độ đã ghi nhận những trường hợp hành xử kỳ lạ của động vật do tình trạng nắng nóng và hạn hán kéo dài ở nước này.
2019 được dự báo là năm nóng nhất trong lịch sử
Nhiều trung tâm dự báo khí tượng thủy văn hàng đầu thế giới nhận định năm 2019 là nóng nhất trong lịch sử do tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino.
Ta nuốt vào bụng ít nhất 50.000 hạt vi nhựa mỗi năm
Mỗi người trung bình ăn ít nhất 50.000 hạt vi nhựa mỗi năm và hít vào một khối lượng tương tự, theo một nghiên cứu mới đây.
Phát hiện mới về nguyên nhân hàng đầu khiến mực nước biển dâng cao
Một nghiên cứu của các nhà khoa học Australia công bố ngày 3/6 cho thấy các trận động đất lớn cũng là nguyên nhân khiến mực nước biển dâng cao tại các đại dương.