Môi trường

  • Cuộn mây khổng lồ ở Brazil

    Cuộn mây khổng lồ ở Brazil
    Bức ảnh được chụp từ tháng trước, nhưng mới được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) mới công bố trên blog Earth Science Picture of the Day.
  • Đại Tây Dương sẽ ít có bão lớn trong năm 2012

    Đại Tây Dương sẽ ít có bão lớn trong năm 2012
    Ngày 5/3, tại buổi hội thảo thường niên về bão tại Charleston (Mỹ), Giám đốc Trung tâm Bão quốc gia Mỹ Bill Read cho biết trong mùa bão tại Đại Tây Dương năm nay sẽ không xuất hiện nhiều cơn bão lớn do nhiệt độ mặt nước biển dự kiến sẽ thấp hơn nhiều so với năm ngoái.
  • Philippines: động đất, 5 người bị thương

    Philippines: động đất, 5 người bị thương
    Sáng nay 6-3, một trận động đất cường độ vừa phải đã làm nứt nhiều tòa nhà cao tầng ở miền trung Philippines, làm ít nhất 5 người bị thương và khiến nhiều người khác hoảng loạn chạy ra đường.
  • Hai năm nữa, Trái đất bước vào thời kỳ lạnh giá

    Hai năm nữa, Trái đất bước vào thời kỳ lạnh giá
    Trưởng khoa nghiên cứu Mặt trời của Đài thiên văn Pulkovo, Viện Hàn lâm Khoa học Nga - tiến sĩ Toán Lý Habibullo Abdusamatov khẳng định, từ năm 2014 Trái đất bước vào chu kỳ băng giá.
  • Cháy khoảng 100 ha rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên

    Cháy khoảng 100 ha rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên
    Sau 4 ngày, đám cháy ở Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) đã thiêu rụi khoảng 100 ha rừng. Việc khống chế đám cháy vẫn gặp nhiều khó khăn do không thể sử dụng được phương tiện, máy móc dập lửa.
  • Argentina chứng kiến vụ lở băng lớn chưa từng thấy

    Argentina chứng kiến vụ lở băng lớn chưa từng thấy
    Rạng sáng ngày 4/3, vụ lở con đập băng trên sông băng Perit Moreno ở Argentina đã tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ chưa từng thấy kể từ tháng 7/2008.
  • Trồng rừng trên… sa mạc

    Trồng rừng trên… sa mạc
    Dự án mang tên Rừng Sahara sẽ trồng cây xanh trong một nhà kính mở có diện tích rộng 10.000m2 được xây dựng trên sa mạc ở Qatar. Công trình này sẽ sử dụng nước trên bề mặt và nước ngầm được bơm lên từ dưới sâu cách bề mặt 200m, để tưới cho cây, rau và tảo trên bề mặt.
  • Quá nhiều động, thực vật biến mất do biến đổi khí hậu

    Quá nhiều động, thực vật biến mất do biến đổi khí hậu
    Biến đổi khí hậu (BĐKH) làm dịch chuyển các vùng khí hậu. Các loài sẽ phản ứng thích nghi với các điều kiện khí hậu mới. Sự thay đổi của các loài sẽ làm thay đổi thành phần và phân bố địa lý của các hệ sinh thái. Đồng nghĩa với điều này sẽ là sự biến mất của một số động, thực vật hoặc giảm đi đáng kể.
  • Bí ẩn sự trỗi dậy của Himalaya

    Bí ẩn sự trỗi dậy của Himalaya
    Theo một giả thuyết mới, tốc độ va chạm giữa các đĩa kiến tạo trên trái đất đang chậm lại, tạo ra một lực đẩy lớn tác động đến độ cao của dãy Himalaya và cao nguyên Tây Tạng.
  • Đại dương đang bị axít hóa với tốc độ nhanh nhất

    Đại dương đang bị axít hóa với tốc độ nhanh nhất
    Các nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Liên hợp quốc và Mỹ đã khẳng định các đại dương trên thế giới hiện đang bị axít hóa với tốc độ nhanh nhất so với bất cứ thời điểm nào trong vòng 300 triệu năm qua do khí thải công nghiệp.
  • Mỹ: Thêm 6 người chết vì lốc xoáy

    Mỹ: Thêm 6 người chết vì lốc xoáy
    Một loạt các cơn lốc xoáy dữ dội đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người tại bang Indiana của Mỹ hôm qua và gây thiệt hại lớn tại các bang Tennessee và Kentucky.
  • Trung Quốc đẩy mạnh tái chế rác thải công nghiệp

    Trung Quốc đẩy mạnh tái chế rác thải công nghiệp
    Ngày 2/3, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã công bố kế hoạch tái chế 7 tỷ tấn rác thải công nghiệp rắn trong giai đoạn 2011-2015 trong nỗ lực giảm bớt tình trạng suy thoái môi trường.
  • Nhà khoa học nghiên cứu đảo lạ ngoài khơi Mexico

    Nhà khoa học nghiên cứu đảo lạ ngoài khơi Mexico
    Theo AFP, 20 nghệ sĩ và các nhà khoa học từ 8 nước hôm 1/3 đã lên đường tới Clipperton Island, một hòn đảo nằm lẻ loi ngoài Thái Bình Dương, cách không xa bờ biển của Mexico, để điều tra về tác động của sự thay đổi khí hậu và nghiên cứu lịch sử của hòn đảo.
  • 43% khí nhà kính từ hoạt động nông nghiệp

    43% khí nhà kính từ hoạt động nông nghiệp
    Lượng phát thải từ hoạt động nông nghiệp mỗi năm tương đương 65 triệu tấn CO2, chiếm trên 43% tổng lượng khí nhà kính của cả nước. Nguồn phát thải chủ yếu là từ canh tác lúa nước, đốt phế phụ phẩm nông nghiệp và chất thải chăn nuôi.
  • Năng lượng thay thế từ tảo biển

    Năng lượng thay thế từ tảo biển
    Tăng trưởng nhanh trong môi trường nước mặn tự nhiên và chứa hàm lượng đường cao là hai ưu điểm nổi trội giúp tảo biển trở thành nguyên liệu đầy tiềm năng cho việc sản xuất nhiên liệu sinh học và hóa chất tái tạo.
  • Nepal kêu gọi giúp đo chiều cao Everest

    Nepal kêu gọi giúp đo chiều cao Everest
    Nepal đang kêu gọi các nhà đầu tư trên thế giới giúp họ một khoản tiền để đo chính xác độ cao của Everest, nhằm giải quyết tranh chấp kéo dài xung quanh nóc nhà thế giới.
  • Lốc xoáy quật chết 9 người ở miền trung nước Mỹ

    Lốc xoáy quật chết 9 người ở miền trung nước Mỹ
    Một trận bão khủng khiếp với nhiều cơn lốc xoáy đã càn quét qua miền trung của nước Mỹ, cướp đi mạng sống của ít nhất 9 người và đe dọa tiếp tục gây tác hại khi đổ xuống miền đông vào ngày 29/2.
  • Nghiên cứu biến đổi khí hậu qua tài liệu cổ

    Nghiên cứu biến đổi khí hậu qua tài liệu cổ
    Nhiệt độ tại thành phố Baghdad dao động từ 2 độ C vào mùa đông và lên đến 45 độ C vào mùa hè. Tuy nhiên, các bài viết bằng tiếng Ả Rập cổ đại tiết lộ rằng thành phố này đã từng trải qua những giai đoạn thời tiết rất khắc nghiệt, thậm chí bị “đông lạnh” khoảng 1.000 năm trước đây.
  • Rác sóng thần Nhật tới Hawaii

    Rác sóng thần Nhật tới Hawaii
    Những mảnh vụn bị sóng thần cuốn đi sau thảm họa kép ở vùng đông bắc Nhật Bản hồi năm ngoái đang ở rất gần quần đảo Hawaii, và sẽ tới bờ tây của nước Mỹ trong một năm nữa.
  • Không thể chinh phục Everest do... hết tuyết?

    Không thể chinh phục Everest do... hết tuyết?
    Người từng chinh phục đỉnh Everest 21 lần, anh Asa Sherpa cho biết có thể anh sẽ không thể leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới nữa.