Mưa tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan

  •  
  • 173

Không khí lạnh cường độ mạnh tác động khiến nhiệt độ ở Fansipan giảm xuống dưới 0 độ C, trời mưa nhỏ, độ ẩm lớn nên có tuyết rơi trên đỉnh Fansipan, dày khoảng 2 cm.

Khoảng 5h, khu vực đỉnh núi Fansipan cao 3.143m ở Lào Cai xuất hiện mưa tuyết.
Khoảng 5h, khu vực đỉnh núi Fansipan cao 3.143m ở Lào Cai xuất hiện mưa tuyết. Đây là lần đầu tiên trong năm nay, mưa tuyết rơi ở đây.  Trên đỉnh Fansipan, lớp tuyết dày khoảng 2cm phủ trắng khu vực biểu tượng đỉnh núi và các mái chùa Việt cổ.

Nhiệt độ sáng 28/12 đo được là 0 độ C, có lúc xuống -5 độ.
Nhiệt độ sáng 28/12 đo được là 0 độ C, có lúc xuống -5 độ. Fansipan (3.143m) là đỉnh núi cao nhất Việt Nam, được mệnh danh là Nóc nhà Đông Dương, nằm trong Vườn quốc gia Hoàng Liên, cách trung tâm thị trấn Sa Pa, Lào Cai khoảng 10km.

Lớp tuyết dày tại bục cột cờ đỉnh Fansipan.
Lớp tuyết dày tại bục cột cờ đỉnh Fansipan.

 Mưa tuyết đã mở rộng xuống độ cao 2.800m.
Lối leo bộ từ chùa lên đỉnh núi phủ màu trắng của mưa tuyết, tầm nhìn bị hạn chế. Mưa tuyết đã mở rộng xuống độ cao 2.800m.

 Tượng phật bằng đồng mờ ảo nằm trên độ cao 3.075m.
Tượng phật bằng đồng mờ ảo nằm trên độ cao 3.075m. Tuyết cũng phủ kín cành cây tạo nên khung cảnh trắng xóa.

Ở độ cao 3.100m, mưa tuyết bao trùm khuôn viên Kim Sơn Bảo Thắng Tự.
Ở độ cao 3.100m, mưa tuyết bao trùm khuôn viên Kim Sơn Bảo Thắng Tự. Từ đây, đi bộ lên đỉnh Fansipan chỉ mất 5 phút.


"Tuyết rơi từ sáng sớm đến 8h40. Thời tiết đang chuyển sang mưa nhỏ, tuyết bắt đầu tan dần. Hiện trên Fansipan đã bắt đầu mở cửa đón khách du lịch"
, anh Mai Quang Thiện, nhân viên trực đêm tại Sun World Fansipan Legend, ở độ cao 3.100m cho biết.

Các lối đi quanh chùa hằn dấu chân của người trực đêm.
Các lối đi quanh chùa hằn dấu chân của người trực đêm.

Những cây hoa, cây cảnh trên đỉnh đọng lại lớp tuyết dày.
Những cây hoa, cây cảnh trên đỉnh đọng lại lớp tuyết dày. Ông Lưu Minh Hải, nguyên Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết nguyên nhân mưa tuyết là đợt không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 1.500m. Dự kiến những ngày tiếp theo, mưa tuyết tiếp tục rơi và phủ dày đỉnh Fansipan.

Cập nhật: 29/12/2022 VNE
  • 173