New York báo động vì nhà ở giá lạnh sau siêu bão

  •  
  • 415

Hàng chục ngàn người không có nhà ở sau siêu bão Sandy đang cần được hỗ trợ khi điện vẫn mất và thời tiết ngày một lạnh hơn ở New York, giới lãnh đạo chính trị ở đây ra cảnh báo.

Thị trưởng New York Michael Bloomberg cho biết con số người không có nhà ở hiện vào khoảng 30.000-40.000.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Janet Napolitano, cho biết các cơ quan liên bang đang tìm kiếm các căn hộ, phòng khách sạn để mọi người không phải sống trong các trung tâm lánh nạn.

Hiện 30-40 ngàn người New York vẫn không có nhà ở do bão Sandy.
Hiện 30-40 ngàn người New York vẫn không có nhà ở do bão Sandy.

Cho tới nay ít nhất 106 người tại Mỹ đã thiệt mạng vì bão Sandy, trong khi riêng ở thành phố New York có tới 40 người.

Trước khi đổ bộ vào Mỹ bão Sandy đã làm 69 người thiệt mạng ở Caribe. Vào ngày chủ nhật 4/11, chính quyền Haiti đã kêu gọi sự hỗ trợ nhân đạo của các chính phủ khác và các tổ chức quốc tế. Các cơ quan cứu trợ ở Haiti đã lên tiếng lo ngại về hậu quả do Sandy để lại ở nước này, như mùa màng bị phá hủy, hàng ngàn người mất nhà cửa. Ngoài ra còn có lo ngại về nguy cơ dịch tiêu chảy ở các vùng ngập lụt.

Mất điện, thiếu nhiên liệu, nhiệt độ xuống thấp

Một người dân đốt lửa sưởi ấm gần ngôi nhà bị bão phá hủy của mình ở New York.
Một người dân đốt lửa sưởi ấm gần ngôi nhà bị bão phá hủy của mình ở New York.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết những ngôi nhà không có điện không thể ở được khi nhiệt độ xuống thấp. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày chủ nhật ông Cuomo cho hay những ai từ chối rời nhà sẽ không có lựa chọn nào khác.

Ông cũng cho biết các phương tiện giao thông công cộng sẽ ngày một quá tải vào thứ hai, khi nhiều người trở lại làm việc và các trường học tái mở cửa.

Mặc dù tình trạng thiếu nhiên liệu đang giảm, song ông Cuomo kêu gọi người New York không tích trữ xăng, do nguồn cung đang đến.

Phải mất thêm thời gian để dọn dẹp, sửa chữa những ngôi nhà bị ngập nước, tàn phá sau bão Sandy.
Phải mất thêm thời gian để dọn dẹp, sửa chữa những
ngôi nhà bị ngập nước, tàn phá sau bão Sandy.

Thành phố New York đã mở các trung tâm cảnh báo ở các khu vực không có điện, trao chăn cho những người vẫn không chịu rời nhà họ. “Các bạn có thể chết vì lạnh. Các bạn có thể chết vì hỏa hoạn khi các bạn thắp nến hoặc đốt lò sưởi”, ông cho hay.

Nhiệt độ vào ngày chủ nhật đã xuống 4 độ C và dự báo sẽ xuống -1 độ C vào ngày thứ hai.

Khoảng 730.000 người ở bang New York vẫn không có điện, trong đó có 130.000 người ở thành phố New York.

Gần 1 triệu người ở bang lân cận New Jersey cũng chịu chung số phận trong khi xăng được phân phối.

Hàng trăm người dự định tham gia vào cuộc thi chạy ma ra tông hàng năm ở New York, nhưng năm nay bị hủy bỏ vì bão, đã tham gia vào một cuộc chạy để gây quỹ và vận chuyển cứu trợ.

Đồ đạc trong nhiều ngôi nhà bị hỏng do bị ngập nước.
Đồ đạc trong nhiều ngôi nhà bị hỏng do bị ngập nước.

Bão Sandy cũng đang ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày thứ ba.

Người dân New Jersey không có nhà ở do bão Sandy có thể bỏ phiếu qua thư điện tử hoặc fax. Họ được đăng ký như “cử tri sống ở nước ngoài”.

Trong khi đó ông Bloomberg cho biết chính quyền New York sẽ làm “bất thứ gì có thể” để giúp cơ quan bầu cử, bởi họ “gặp thực sự nhiều vấn đề”.

Theo Dân Trí
  • 415