Ngỡ ngàng với thiết bị có thể “in” được da người

  •  
  • 265

Dựa trên nền tảng công nghệ in 3D, nhóm nghiên cứu của trường đại học Toronto đã tạo ra một thiết bị cầm tay, có thể “dán” đè một lớp da mới lên vết thương hở của bệnh nhân và giúp họ hồi phục nhanh hơn hẳn phương pháp cấy ghép da truyền thống.

Với phương pháp này vết thương hở sẽ được hồi phục hoàn toàn.
Với phương pháp này vết thương hở sẽ được hồi phục hoàn toàn.

Có thiết kế tựa như một dụng cụ dán băng dính cầm tay, chiếc “máy in 3D” đặc biệt này có thể tạo ra một lớp mô y hệt da người, được làm từ nguyên liệu sinh học có nguồn gốc là protein. Được biết, với phương pháp này, vết thương hở sẽ được hồi phục hoàn toàn, với thời gian nhanh hơn hẳn kỹ thuật cấy ghép da truyền thống.

Cùng tìm hiểu “bước đột phá” của nền y học thế giới này trong clip dưới đây:

Cập nhật: 09/05/2018 Theo Dân Trí
  • 265