Nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn giành giải Nobel Văn học 2012

  •  
  • 795

Đúng như dự đoán, nhà văn Mạc Ngôn (Mo Yan) của Trung Quốc đã dành giải Nobel Văn học năm 2012. Ông được biết đến với các tác phẩm vừa mang tính dân gian, lịch sử và hiện đại.

Mạc Ngôn nổi tiếng với các tác phẩm về cuộc sống nông thôn của Trung Quốc, ông là người Trung Quốc đầu tiên nhận được vinh dự này.

Nhà văn Trung Quốc: Mạc Ngôn
Nhà văn Trung Quốc: Mạc Ngôn

Mạc Ngôn năm nay 57 tuổi đã dành được 1,2 triệu USD với chiến thắng của mình.

Viện Hàn lâm Thụy Điển ca ngợi về các tác phẩm của Mạc Ngôn: “Hiện thực ảo giác kết hợp các câu chuyện dân gian, lịch sử và hiện đại".

Mạc Ngôn là một trong những nhà văn được ngưỡng mộ nhất tại Trung Quốc. Các tác phẩm của ông cũng dành khá nhiều nội dung để mô tả về cuộc sống của người phụ nữa. Nổi tiếng nhất trong số đó phải kể đến các tác phẩm như: Frog (Con ếch), Big Brieasts and Wide Hips (tạm dịch là Những bộ ngực lớn và hông rộng), Red Sorghum (Cao lương đỏ - tác phẩm đã được chuyển thể thành phim năm 1987).

Bút danh Mạc Ngôn mang một ý nghĩa thật lạ, dịch ra thì nó có nghĩa là “Đừng nói”.

Phạm Thị Bích Thu (Usatoday)
  • 795