Những xác ướp cổ đại

  •  
  • 4.258

Một cuộc triển lãm mới tại Los Angeles, Mỹ, làm hé lộ những bí ẩn cổ xưa nhất của xác ướp. 

Xác ướp của một thanh niên từ sa mạc Atacama thời tiền Columbia, nay là Chile. Ảnh: AP.

Xác ướp của một đứa trẻ Peru, 8-10 tháng tuổi, chết khoảng 6.500 năm trước, có thể do bệnh tim. Đây là một trong những xác ướp cổ nhất được tìm thấy. Ảnh: KPA.

Xác ướp của em bé tên là Johannes Orlovitz, chết khi mới 1 tuổi. Trang phục của em được tái tạo lại từ những mảnh vải mà em được chôn theo. Ảnh: KPA.

Xác ướp của nữ nam tước Schenk von Geiern và nam tước von Holz, được che đậy một phần theo yêu cầu của dòng họ. Baron von Holz là một quý tộc chết trong cuộc chiến vào thế kỷ 17 tại Sommersdorf, Đức. Ảnh: KPA.

Xác ướp của một phụ nữ Nam Phi có hình xăm trên hai bên ngực và trên mặt. Ảnh: KPA.

Ngoài con người, các loài vật cũng được ướp xác như chó, thằn lằn, cá, chuột, mèo, sóc, chim ưng và một con khỉ đến từ Argentina. Ảnh: KPA.

Một thai nhi chết vào tuần thứ 30 do một dị tật bẩm sinh hiếm gặp ở xương sống. Ảnh: KPA.

Xác ướp một đứa trẻ 4-6 tuổi, người Peru. Xét nghiệm tóc cho thấy có tiếp xúc với nicotine. Ảnh: KPA.

Quách của một tu sĩ Ai Cập tên là Nes-Pa-Qa-Shuti, có từ năm 650 trước Công nguyên. Ảnh: KPA.

Theo VnExpress
  • 4.258