Phát động chương trình chống sa mạc hóa

  •  
  • 321

Hội nghị quốc gia chống sa mạc hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD), Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp tổ chức tại Hà Nội ngày 17-6 đã kêu gọi hành động ngay để chống lại sa mạc hóa.

Hội nghị đã đưa ra thông điệp: "Nếu không hành động, hoang mạc hoá sẽ tấn công chúng ta; hãy làm tất cả để trả lại màu xanh cho vùng đất trắng".

Để hạn chế nguy cơ hoang mạc hoá, hội nghị này nhằm phát động triển khai các chương trình chống sa mạc hoá quốc gia, với mục tiêu loại trừ hoặc hạn chế các nguyên nhân gây hoang mạc hoá đất đai; tái lập và bảo tồn ổn định khả năng sản xuất của các vùng đã bị hoang mạc hoá, bạc màu.

Đại diện UNDP, WB cho biết, với những thông điệp năm quốc tế chống sa mạc đưa ra, các đối tác nước ngoài cam kết ủng hộ và hỗ trợ VN triển khai các dự án cải thiện môi sinh tại 4 địa bàn ưu tiên chống sa mạc hoá và hoang mạc hoá gồm duyên hải miền Trung, đầu nguồn sông Đà, tứ giác Long Xuyên, Tây Nguyên.

Thứ trưởng MARD Hứa Đức Nhị cho biết, trong số 21 triệu ha đất đang sử dụng canh tác nông lâm nghiệp hiện nay của VN có tới 9,34 triệu ha đất hoang hóa, chủ yếu là đất trống đồi trọc bạc màu, đang có nguy cơ thoái hóa nghiêm trọng.

Mặc dù VN không có các vùng sa mạc tập trung lớn đến hàng trăm ngàn hécta, nhưng diện tích đất bị hoang mạc hoá hoặc bị thoái hoá lại phân bố rải rác khắp đất nước, làm suy giảm các nguồn tài nguyên đất, nước, khoáng sản, môi trường, với quy mô ngày càng lan rộng, cản trở không nhỏ tăng trưởng kinh tế của các địa phương. 

Theo TTXVN, Tuổi Trẻ Online
  • 321