Phát hiện loài chim có hàm răng sát thủ

  •  
  • 1.782

Mẫu xương hóa thạch của một loài chim có răng sống cách nay 125 triệu năm vừa được phát hiện tại Trung Quốc.

Mô phỏng loài chim có răng
Mô phỏng loài chim có răng

Các nhà khảo cổ học thuộc Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở TP Los Angeles (Mỹ) cho biết mẫu hóa thạch trong tình trạng nguyên vẹn, đến cả thức ăn trong dạ dày vẫn còn. Điều khác thường là loài chim này có răng chắc khỏe để có thể ăn côn trùng vỏ cứng và ốc.

Phần đầu của hóa thạch chim có răng
Phần đầu của hóa thạch chim có răng - (Ảnh Live Science)

Hóa thạch chim được tìm thấy tại tỉnh  Liêu Ninh, Trung Quốc
Hóa thạch chim được tìm thấy tại tỉnh
Liêu Ninh, Trung Quốc - (Ảnh Live Science)

Mẫu hóa thạch chim nói trên được tìm thấy tại tỉnh Liêu Ninh, nơi từng khai quật nhiều hóa thạch thuộc kỷ phấn trắng (từ 145-65 triệu năm trước). Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên giới khảo cổ học phát hiện hóa thạch chim có răng.

Các nhà khoa học cho biết loài chim này được gọi theo tên khoa học là Sulcavis geeorum, thuộc dạng chim có răng đã tuyệt chủng Enantiornithines.

Loài chim hiện nay cũng mang những gene liên quan đến răng nhưng các gene này đã lụi tàn dần. Phát hiện về mẫu chim có răng này giúp các nhà khoa học soi sáng thêm bí ẩn về loài chim trong thời tiền sử.

Theo NLĐ
  • 1.782