Phát hiện suối đá "tổ ong" kỳ lạ ở Gia Lai

  •   3,33
  • 2.025

Hàng nghìn thanh đá lục lăng được sắp xếp dọc theo suối nước dài hơn 1 km ở làng Vân (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, Gia Lai) có hình dạng kỳ lạ như tổ ong. Sở VH-TT&DL Gia Lai cho biết, đây là địa điểm có tiềm năng du lịch, có khả năng xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích của tỉnh Gia Lai, cần được bảo vệ, giữ nguyên hiện trạng.

Những viên đá lục lăng như được "Mẹ" thiên nhiên sắp xếp hoàn hảo như tổ ong khổng lồ
Từ trên cao nhìn xuống những viên đá lục lăng như được "Mẹ" thiên nhiên sắp xếp hoàn hảo như tổ ong khổng lồ

Đường tới suối đá rất dễ đi, chỉ cần tới thị trấn Ia Ly hỏi người dân, ai cũng biết địa điểm này
Đường tới suối đá rất dễ đi, chỉ cần tới thị trấn Ia Ly hỏi người dân, ai cũng biết địa điểm này

Đây còn là nơi vui chơi của các em nhỏ ở làng Vân tới bắt cá, bơi lội
Đây còn là nơi vui chơi của các em nhỏ ở làng Vân tới bắt cá, bơi lội

Các thanh đá hình lục lăng được sắp đặt sát nhau
Các thanh đá hình lục lăng được sắp đặt sát nhau, giống những khối đá tại Gành Đá Đĩa - di tích quốc gia đặc biệt ở tỉnh Phú Yên

Rất nhiều thanh đá được xếp như hàng nghìn bó đũa thẳng đứng, mỗi thanh nặng cả chục tấn
Rất nhiều thanh đá được xếp như hàng nghìn bó đũa thẳng đứng, mỗi thanh nặng cả chục tấn

Nước chảy qua triệu năm mòn đá, chỗ sâu nhất khoảng 5 mét
Nước chảy qua triệu năm mòn đá, chỗ sâu nhất khoảng 5 mét

Người dân làng Vân gọi suối là Jrai Phă hoặc Ia Ruai, gắn với nhiều câu chuyện khác nhau.
Người dân làng Vân gọi suối là Jrai Phă hoặc Ia Ruai, gắn với nhiều câu chuyện khác nhau.

Cộng đồng người dân tộc Jrai vùng này rất tự hào về con suối
Cộng đồng người dân tộc Jrai vùng này rất tự hào về con suối, bãi đá cổ và mong muốn địa điểm này được bảo vệ

Cập nhật: 20/06/2021 Theo Tiền Phong
  • 3,33
  • 2.025