Khảo cổ học
-
Phát hiện mộ đôi 4.300 năm Các nhà khảo cổ Ai Cập phát hiện lăng mộ chôn hai cha con với nhiều hình vẽ sống động trên các vách. Theo AP, mộ nằm trong khu nghĩa địa Saqqara gần Cairo, có niên đại 4.300 năm.
-
Loài người định cư ở Philippines 67.000 năm trước Một hóa thạch của phần xương chân người khai quật được cho thấy Philippines là vùng đất được loài người định cư cách đây 67.000 năm. -
Phát hiện một hang cư trú của người nguyên thủy Việt Nam đã phát hiện hang Thẩm Choóng - nơi cư trú của người nguyên thủy sống ở giai đoạn sơ kỳ đá mới, có niên đại cách ngày nay khoảng 7.000-8.000 năm.
-
Pháp xác nhận thêm một mỏ hóa thạch khủng long Các nhà khoa học Pháp khẳng định, khu vực công trường đá ở xã Angeac-Charente là một mỏ hóa thạch khủng long lớn nhất của Pháp. -
Phát hiện tượng cầu thủ bóng chày 1.000 năm tuổi Mới đây một nhóm nhà khảo cổ Mexico đã tìm ra bức tượng vận động viên bóng chày còn nguyên vẹn cao 1,75m có niên đại hơn 1.000 năm nằm sâu dưới lòng đất 1,5m tại một sân vận động trên đồi Teul thuộc bang Zacatecas -
Khai quật 17 bộ xương trẻ em Do thái Các nhà khảo cổ vừa tìm thấy 17 bộ xương người ở một thung lũng nước Anh. Theo các chuyên gia, đây là bằng chứng trẻ em Do thái bị giết và ném xuống giếng sau khi trưởng thành. -
Phát hiện mới: Khủng long không phải loài máu lạnh! Khủng long không phải là loài động vật máu lạnh như chúng ta nghĩ trước đây, mà chúng có thân nhiệt giống như các loài chim và động vật có vú ngày nay. -
Bình gốm trên 1.500 tuổi dưới sông Hương Bình gốm cổ được các chuyên gia nhận định là tiêu bản kendi gốm Chămpa (loại bình có vòi mà không quai) cổ nhất từ trước đến nay vừa vớt được từ lòng sông Hương (Thừa Thiên - Huế). -
Khai quật hóa thạch khủng long niên đại 135 triệu năm Các nhà khoa học Đức vừa tiến hành khai quật bộ xương khủng long ăn thịt còn nguyên vẹn tới 98% có niên đại 135 triệu năm. -
Động vật hữu nhũ tuyệt chủng do tác động của biến đổi khí hậu và con người Các nhà khoa học làm việc tại Đại học Sydney, Úc nhận định rằng: cả biến đổi khí hậu lẫn con người phải chịu trách nhiệm về sự tuyệt chủng của các quần thể động vật hữu nhũ rộng lớn, hiện diện cách đây hơn 50.000 năm vào thời kỳ Băng Hà.
Khoa học quân sự
Tại sao