cá bút chì

  • Sự sinh sản kỳ lạ của cá bút chì: Con đực trông chừng đến ngày trứng nở Sự sinh sản kỳ lạ của cá bút chì: Con đực trông chừng đến ngày trứng nở
    Trong tự nhiên, chưa có một loài cá nào có cách sinh sản đặc biệt như loài cá bút chì, chúng nhảy lên mặt nước và đẻ trứng bám trên các tán lá.
  • Phát hiện loài cá mù hiếm trong hang động Trung Quốc Phát hiện loài cá mù hiếm trong hang động Trung Quốc
    Một nhóm các nhà khoa học đến từ Trung Quốc và Pháp phát hiện loài cá mù quý hiếm sống trong các hang động ở khu tự trị Quảng Tây, phía nam Trung Quốc, Xinhua hôm 24/1 đưa tin.
  • Cá biển chỉ còn đủ cho 50 năm Cá biển chỉ còn đủ cho 50 năm
    Các nhà khoa học nói sẽ gần như không còn cá hay các hải sản khác vào giữa thế kỷ này nếu như tốc độ khai thác hiện nay tiếp diễn. Theo một nghiên cứu mới nhất, nguồn cá của một phần ba loại cá hiện có đã cạn kiệt và tốc độ n&
  • Cà phê chỉ có tác dụng với người lười Cà phê chỉ có tác dụng với người lười
    Nhà tâm lý học nổi tiếng Jay Hosking nhận xét: "Mỗi buổi sáng hàng triệu người trên Trái đất sử dụng các chất có tính kích thích để tỉnh táo, giữ được sự minh mẫn và tăng cường khả năng lao động. Người lái xe tải dùng chúng để khỏi buồn ngủ khi làm việc ban đêm. Học sinh sinh viên dùng chúng để tận dụng thời gian ôn luy
  • Loài chuột Úc sống chết cả đời chỉ vì... sex Loài chuột Úc sống chết cả đời chỉ vì... sex
    Câu nói "chết vì tình là cái chết bất thình lình" nghe tưởng chuyện đùa. Nhưng lại là điều có thật với loài chuột có túi Dusky (không phải kangaroo) sống trên bán đảo Tasmania (Úc). Lý do vì chúng "làm việc" quá độ để duy trì nòi giống.
  • Web cá nhân chỉ là một biến thể của diễn đàn Web cá nhân chỉ là một biến thể của diễn đàn
    Blog là nơi mọi người đưa ra quan điểm và bàn luận về những chủ đề nhất định. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng tình trạng "lắm thầy nhiều ma", mỗi người một ý trên blog khiến người đọc khó nhận ra đâu là thông tin có ích
  • Cả nước chỉ có 32% website cung cấp dịch vụ hành chính công Cả nước chỉ có 32% website cung cấp dịch vụ hành chính công
    Theo số liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc, VN hiện xếp thứ 105 trong tổng số 191 quốc gia về mức độ sẵn sàng cho chính phủ điện tử (CPĐT). Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Bưu chính - viễn thông Vũ Đức Đam đưa ra tại hội thảo về CPĐT VN 2006 với chủ đề “Cầu nối giữa Chính phủ, doanh nghiệp và công dân” khai mạc sáng 13-12.