-
Chuẩn bị ca ghép tủy xương đầu tiên ở miền Bắc PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi TƯ cho biết, vào tháng 8 tới, BV sẽ tiến hành ghép tủy xương cho bệnh nhi 7 tuổi bị suy tủy nặng. Bệnh nhân sẽ được nhận tủy xương từ chị ruột (13 tuổi).
-
Miền Bắc phát dịch đau mắt đỏ lớn nhất 5 năm qua Không chỉ Hà Nội mà cả các tỉnh lân cận cũng đang chịu ảnh hưởng của dịch đau mắt đỏ. Số người mắc bệnh tăng rất nhanh trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Bác sĩ Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết suốt
-
Máy chụp cắp lớp đa lát đầu tiên ở miền Bắc Sáng 20/10, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã đưa vào sử dụng một chiếc máy chụp cắt lớp có thể chụp đến 64 lát một lần. Thiết bị này có thể phát hiện sớm nhiều bệnh lý tim mạch mà những chiếc máy CT-scaner khác không thấy được.
-
Người đầu tiên nuôi thành công tôm sú giống ở miền Bắc Chàng trai đó là Đỗ Quang Bốn (sinh năm 1971, tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, Thái Bình); Giám đốc doanh nghiệp sản xuất giống thủy sản Phương Nam - một trong 75 nhà nông trẻ xuất sắc toàn quốc được nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2006.
-
Trung bộ khắc phục lũ, miền Bắc đón đợt lạnh mới Đến 5/11/2010 mưa đã tạnh, nước lũ ở nhiều sông suối cũng rút xuống thấp, tỉnh Ninh Thuận khắc phục hậu quả lũ nhanh...
-
Năng lượng mặt trời thay đổi tạo ra mùa đông lạnh giá ở miền Bắc Mùa đông khắc nghiệt tại Hoa kỳ và Bắc Âu có thể là một phần kết quả của những thay đổi trong bức xạ tia cực tím từ ánh nắng mặt trời.
-
Lần đầu thụ tinh cho cá nheo sông tại miền Bắc Được sự giúp đỡ về kỹ thuật của Chi cục Thủy sản Yên Bái, gia đình anh Trần Văn Phương ở xã Vân Hội, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã mạnh dạn áp dụng thử nghiệm phương pháp thụ tinh nhân tạo cho cá nheo, bước đầu đạt kết quả khả quan.