xử lí rác thải
-
Trung Quốc xây nhà máy điện từ rác thải lớn nhất thế giới Chính quyền thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất điện từ rác thải lớn nhất thế giới với công suất đốt 5.000 tấn mỗi ngày.
-
Rác thải cũng là nguồn tài nguyên cần tận dụng Liên hợp quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thay đổi nhận thức truyền thống về rác thải, tự coi đây là nguồn phế liệu không mong muốn sang nhận thức mới coi rác thải như là một nguồn tài nguyên. -
Máy tự động vớt rác trên mặt nước Em Đào Vạn Quang (học sinh lớp 10/17TN, trường THPT Phan Chu Trinh, TP.Đà Nẵng) đã chế tạo chiếc máy nói trên. Khi máy được thả lên mặt nước, con người chỉ việc ngồi trên bờ, bấm nút điều khiển từ xa, máy sẽ thay họ thu rác.
-
Xe quét và hốt rác tự động Chiếc xe quét và hốt rác tự động do hai sinh viên Nguyễn Bá Vinh và Nguyễn Văn Đàm, khoa Cơ điện, Trường ĐH Lạc Hồng Đồng Nai nghiên cứu và chế tạo. Xe hoạt động dựa vào lực đẩy của người sử dụng. -
Bí ẩn ở ngôi làng không có một con muỗi suốt trăm năm Các nhà khoa học chưa thể giải đáp nguyên nhân ngôi làng Đinh Ốc Lĩnh ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc không có muỗi trong gần một thế kỷ. -
Đài Loan: Nhà máy tái chế mọc lên từ phế liệu Xử lý tái chế rác thải điện tử là nhiệm vụ quan trọng nhưng khá phức tạp bởi vì nếu chúng ta vứt bỏ chiếc máy tính ra vườn nhà thì lâu ngày, các linh kiện trong máy sẽ làm rò rỉ chất độc thấm vào đất gây hại cho môi trường cũng như những người sống quanh đó. -
Phân loại rác bằng dây chuyền bán tự động Dây chuyền xử lý chất thải rắn sinh hoạt do ĐH Bách khoa TP HCM nghiên cứu chế tạo đã khắc phục được thói quen không phân loại rác của nhiều hộ dân cư. -
Biến chất thải thành kho báu Nhiều nơi trên thế giới đang tận dụng nguồn rác thải để biến chúng thành kho báu. -
Sự thật về kim loại giúp Trung Quốc tăng trưởng nhanh nhưng cũng dần hủy hoại đất nước này Với hồ chất thải rộng không tưởng và hàng ngàn người dân ung thư, nhưng ngành công nghiệp này vẫn tiếp tục tồn tại do nhu cầu sản xuất quá lớn. -
Hiệu quả lớn từ một “sáng chế nhỏ” của nông dân “Sáng chế nhỏ” là cách nói khiêm tốn của anh Vũ Đình Phúc, nông dân sản xuất giỏi ở phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng về chiếc máy sản xuất phân vi sinh từ rác thải trồng rau, hoa… ở vùng chuyên canh rau hoa hàng đầu Việt Nam - thành phố Đà Lạt.
Khoa học quân sự
Tại sao