Nhà khoa học 80 tuổi mở thư viện miễn phí
Thư viện được mở tại tư gia của GS. TS Phạm Đức Dương (nguyên Viện trưởng viện nghiên cứu Đông Nam Á) ở phòng 2 nhà C4, khu tập thể KHXH, ngõ 35, đường Kim Mã Thượng, Hà Nội.
Nhà Trắng lo ngại sức mạnh khoa học của Trung Quốc
Trước những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực khoa học, giáo sư John Holdren đã đưa ra lời cảnh báo với nước Mỹ.
Mỹ: Kêu gọi tái chế nhiên liệu hạt nhân
Việc tái chế không chỉ giúp khai thác giá trị năng lượng một cách đáng kể mà còn giảm khối lượng và độc tính phóng xạ của chất thải hạt nhân.
Bí ẩn cái chết của nhà thơ Nga Sergei Esenin
Sự ra đi đột ngột và bí ẩn của nhà thơ Nga Sergei Esenin ở tuổi 30, khi tài năng sáng tạo của ông đang ở độ sung mãn nhất. Esenin tự tử hay bị sát hại?
Chống trộm xe máy bằng điện thoại
Chỉ cần một tin nhắn là có thể xác định được vị trí chiếc xe của mình ở bất cứ nơi đâu. Không những thế, nó còn có thể thực hiện hàng loạt thao tác quản lý xe theo ý muốn.
Trung Quốc muốn đứng đầu thế giới về khoa học
Trung Quốc đề ra mục tiêu vượt Mỹ và châu Âu để trở thành nước đứng đầu thế giới về khoa học, các nhà nghiên cứu tuyên bố tại một hội thảo tại Mỹ hôm qua.
Ưu tiên đầu tư cho KHCN tạo bước đột phá
Khẳng định Nhà nước sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư kinh phí trong thời gian tới để tạo bước phát triển mới trong khoa học công nghệ, tuy nhiên trước mắt năm 2011.
Vật lý cơ học của ta đi trước thời đại
"Có những sai sót trong sách vật lý cơ học. Lý thuyết dạy một đằng nhưng trên thực nghiệm ra kết quả một nẻo".
Cúng sao giải hạn dựa trên cơ sở nào?
Theo các chuyên gia, việc cúng sao giải hạn đầu năm không có lý luận chặt chẽ về khoa học. Các lễ này đều dựa vào lòng tin của mỗi cá nhân, chứ không có tư duy khoa học.
Thủ lĩnh trẻ về môi trường châu Á đến Việt Nam
Các dự án môi trưởng sử dụng năng lượng mặt trời, tái sử dụng rác thải đã được chia sẻ tại diễn đàn “Chương trình thủ lĩnh môi trường châu Á” tổ chức chiều qua, ở Hà Nội.
Bất ngờ sáng chế sinh viên
Trái với không khí vắng lặng của sân trường ĐH những ngày giáp tết, phòng thí nghiệm mở của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM nằm tận trong góc sâu vẫn tấp nập người ra vào.
Người mở đường cho học thuyết vô khuẩn
Ignaz Philipp Semmelweis đã luôn lo lắng vì tỷ lệ tử vong của chứng sốt hậu sản quá cao và đã để tâm theo dõi hiện tượng này.
Ai làm "méo" thông tin về biên giới lãnh thổ Việt Nam?
“Nếu chúng ta quảng bá tốt những dữ liệu chính xác về cương vực của lãnh thổ Việt Nam trên các ấn phẩm tốt về thông tin bản đồ thì mọi người sẽ hiểu chúng ta nhiều hơn, chấp nhận quan điểm của chúng ta dễ dàng hơn”.