Sự kiện

  • VINASAT-1 được đưa vào sử dụng lần đầu tiên

    VINASAT-1 được đưa vào sử dụng lần đầu tiên
    Hôm qua, 22/5, VNPT đã đưa VINASAT-1 vào sử dụng lần đầu tiên, với việc truyền phát tín hiệu chuẩn từ 2 trạm mặt đất ở Hà Nội và TPHCM lên vệ tinh.
  • Người chế tạo ống nano carbon

    Người chế tạo ống nano carbon
    Những chiếc bình đen đựng vật liệu ống nano carbon với ứng dụng lớn, nhìn bằng mắt thường, người ta dễ tưởng trong đó là bột than. Thực ra, đó là sản phẩm công nghệ cao được PGS. TS. Phan Ngọc Minh cùng các đồng nghiệp của Viện Khoa học Vật liệu, Viện KHCN Việt Nam tạo ra bằn
  • Công bố 4 phát minh đoạt giải Công nghệ thiên niên kỷ 2008

    Công bố 4 phát minh đoạt giải Công nghệ thiên niên kỷ 2008
    Giải thưởng Công nghệ thiên niên kỷ quốc tế năm nay được trao cho 4 phát minh khoa học trong những ngành công nghệ cao. Số tiền 1,8 triệu USD là tổng giá trị vinh danh các thành tựu mới.
  • Hai nhà toán học Pháp và Mỹ nhận giải thưởng toán học Abel 2008

    Hai nhà toán học Pháp và Mỹ nhận giải thưởng toán học Abel 2008
    Lễ trao giải thưởng toán học Abel năm 2008 đã diễn ra ngày 20.5 tại cung điện Haral ở thủ đô Oslo của Na Uy. Đích thân nhà vua Na Uy Harald V đã trao giải thưởng này cho nhà toán học người Pháp gốc Bỉ Jacques Tits, 77 tuổi và nhà toán học ngườ
  • Boeing thử nghiệm vũ khí lazer

    Boeing thử nghiệm vũ khí lazer
    Hôm 20/5, hãng thống tấn Nga Ria Novosti vừa đưa tin, lần đầu tiên tập đoàn nghiên cứu và chế tạo hàng không Boeing - Mỹ đã bắn thử nghiệm thành công vũ khí lazer được lắp đặt trên máy bay C-130 H tại căn cứ không quân Kirtland hôm 13/5 vừa qua.
  • Nhà sáng chế <i>“chân đất”</i> ở Kon Tum

    Nhà sáng chế <i>“chân đất”</i> ở Kon Tum
    Niềm say mê nghiên cứu khoa học ở anh đã xuất hiện từ nhỏ. Từ lúc còn học cấp 2, anh đã có những ý tưởng táo bạo như nghiên cứu ra súng từ trường, chế tạo kim cương nhân tạo, làm ra động cơ vĩnh cửu... Anh là Trần Đình Thuy - giáo vi&ec
  • Chiếc máy bay nhỏ nhất thế giới trở về... nguồn cội

    Chiếc máy bay nhỏ nhất thế giới trở về... nguồn cội
    Chiếc máy bay nhỏ nhất thế giới có sức chứa một người sẽ sớm cất cánh ở nơi sinh của Leonardo da Vinci. Danh hoạ đại tài này được cho là người đầu tiên có ý tưởng về động cơ bay lên thẳng.
  • Từ 2009, Việt Nam đào tạo nhân lực điện hạt nhân

    Từ 2009, Việt Nam đào tạo nhân lực điện hạt nhân
    Bắt đầu từ năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ tuyển sinh chuyên ngành điện hạt nhân. Đề án này hiện đang được Bộ GD&ĐT xây dựng đề án và mở các khoa đào tạo tại một số trường.
  • Người bay thành công bằng đôi cánh nhân tạo

    Người bay thành công bằng đôi cánh nhân tạo
    Lần đầu tiên trên thế giới, ông Yves Rossy, 48 tuổi, hôm 14/5 đã bay thành công bằng đôi cánh nhân tạo có lắp động cơ phản lực do Đức chế tạo.
  • Khai mạc triển lãm quốc tế về điện hạt nhân

    Khai mạc triển lãm quốc tế về điện hạt nhân
    "Cuộc triển lãm này góp phần giúp người dân hiểu rằng nguy cơ từ điện hạt nhân là có nhưng chúng ta có thể chế ngự tối đa nhờ công nghệ cao", Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ Hoàng Văn Phong nói sau buổi khai mạc sáng 13/5.
  • Lần đầu tiên, phái nữ đoạt giải Y học danh giá của Mỹ

    Lần đầu tiên, phái nữ đoạt giải Y học danh giá của Mỹ
    Giải thưởng Y học Albany danh giá nhất nước Mỹ và thứ hai trên thế giới (sau giải Nobel Y học) lần đầu tiên được trao cho hai nhà khoa học nữ là Joan Steitz thuộc Đại học Yale và Elizabeth Blackburn của Đại học California. Cả hai được vinh danh nhờ những nghiên cứu giúp cải tiến các phương pháp điều tr
  • Trao giải thưởng nhà phát minh châu Âu

    Trao giải thưởng nhà phát minh châu Âu
    Tác giả của các phát minh: hệ thống quét mắt mới, khung xe nhẹ và an toàn, hệ thống robot giải phẫu, liệu pháp chống virus mới đã được vinh danh tại lễ trao giải "Giải thưởng nhà phát minh châu Âu" hàng năm lần thứ ba, được tổ chức ở Slovenia ngày 6-5
  • Tuần sau khai mạc triển lãm điện hạt nhân tại Hà Nội

    Tuần sau khai mạc triển lãm điện hạt nhân tại Hà Nội
    Các hoạt động chuẩn bị chính cho dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam sẽ được giới thiệu tại triển lãm quốc tế, diễn ra ở Cung văn hóa Hữu Nghị từ 14 đến 17/5.
  • Nikolai Pirogov, người khai sáng ngành phẫu thuật Nga

    Nikolai Pirogov, người khai sáng ngành phẫu thuật Nga
    "Những ước mơ và hoài bão mà mới đây thôi vẫn còn được xem là viển vông, hão huyền, thì nay đã biến thành hiện thực: việc gây mê toàn phần đã được thực hiện..."
  • Tàu Discovery vào bệ phóng

    Tàu Discovery vào bệ phóng
    Hôm kia 3.5, tàu con thoi Discovery đã được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho di chuyển tới bệ phóng 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida (Mỹ) để chuẩn bị cho chuyến bay đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 31.5 tới.
  • <i>“Thánh đường”</i> của nguyên thủ

    <i>“Thánh đường”</i> của nguyên thủ
    Một lãnh thổ riêng, xa lánh cuộc sống hiện tại để nguyên thủ các cường quốc tạm quên những vấn đề mang tính toàn cầu. Đó là mục tiêu của dự án mang tên Universitas Leadership Sanctuary (hay còn gọi là Destination Universitas).
  • Dạo chơi trong cơ thể người

    Dạo chơi trong cơ thể người
    Thăm Bảo tàng Corpus - vừa khánh thành tại thành phố Oegstgeest, Hà Lan - du khách không chỉ có dịp “đi vào” cơ thể con người, mà còn khám phá cơ chế hoạt động của nó.
  • Ấn Độ phóng kỷ lục 10 vệ tinh cùng lúc

    Ấn Độ phóng kỷ lục 10 vệ tinh cùng lúc
    Một tên lửa của Ấn Độ hôm 28/04/2008 đã phóng cùng lúc kỷ lục tới 10 vệ tinh vào quỹ đạo, chứng tỏ nước này đang nổi lên là đối thủ chính trong thị trường dịch vụ vũ trụ béo bở, có khả năng mang về nhiều tỷ đô la.
  • VINASAT-1 về đến quỹ đạo 131 độ Đông!

    VINASAT-1 về đến quỹ đạo 131 độ Đông!
    Giám đốc Ban quản lý Dự án vệ tinh VINASAT Hoàng Minh Thống cho biết, theo kế hoạch, vào 19 giờ tối hôm nay (28/4 - theo giờ Việt Nam), vệ tinh VINASAT-1 sẽ được di chuyển tới vị trí quỹ đạo 131 độ đông, sau khi đã đạt được độ cao 35.768km so với bề mặt trái đất vào thứ 6 tuần trước, 25/4.