Tham quan viện bảo tàng hóa thạch đầu tiên ở Trung Đông

  •  
  • 1.255

Bảo tàng Wadi al-Hitan tập trung trưng bày các hóa thạch giải thích sự tiến hóa của cá voi.

Bảo tàng Wadi al-Hitan được xây dựng trong thung lũng của sa mạc Wadi al-Hitan.
Bảo tàng Wadi al-Hitan được xây dựng trong thung lũng của sa mạc Wadi al-Hitan.

Ai Cập thông báo sẽ cho xây dựng bảo tàng hóa thạch đầu tiên tại thung lũng trong sa mạc Wadi al-Hitan với tên gọi Bảo tàng Wadi al-Hitan, cách thủ đô Cairo 150km về phía Tây Nam.

Theo ông Maurizio Massari, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Italy, Italy sẽ đầu tư 2 tỷ euro cho việc xây dựng Bảo tàng Wadi al-Hitan tại khu vực Trung Đông.

Bảo tàng sẽ tập trung trưng bày các hóa thạch của cá voi.
Bảo tàng sẽ tập trung trưng bày các hóa thạch của cá voi.

Các hóa thạch cá voi lớn nhất Basilosaurus isis đang được trưng bày tại Bảo tàng trong ốc đảo Fayoum, Ai Cập vào ngày 14 tháng 1, 2016 với đề tài "Thay đổi khí hậu".

Tại trung tâm của bảo tàng sẽ trưng bày một bộ xương cá voi 37 triệu năm tuổi với độ dài 20m có tên "cá voi trên cạn" - là minh chứng cho việc cá voi hiện đại được tiến hóa từ động vật có vú.

Bộ xương cá voi 37 triệu năm tuổi với độ dài 20m.
Bộ xương cá voi 37 triệu năm tuổi với độ dài 20m.

Làm thế nào mà những hóa thạch của cá voi có thể ở giữa sa mạc nóng bỏng nhất này? Đó là bởi vì thung lũng Wadi al-Hitan đã ngập trong nước khoảng 40 đến 50 triệu năm trước bởi biển Tethys, phía nam Địa Trung Hải hiện nay.

Bảo tàng Wadi Al-Hitan còn được gọi là "Thung lũng cá voi".
Bảo tàng Wadi Al-Hitan còn được gọi là "Thung lũng cá voi".

Các hóa thạch của bảo tàng Wadi Al-Hitan có niên đại lâu nhất là 50 triệu năm. Các nhà chức trách sắp xếp các hóa thạch theo cơ thể của loài cá voi hiện đại, nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc xương sọ, răng cũng như hai chân sau theo loài động vật có vú trên cạn trước đây. Có nhiều trong số các bộ xương cá voi vẫn trong tình trạng tốt do được bảo quản tốt trong các lớp đá.

Nhiều bộ xương của cá voi vẫn trong tình trạng tốt.
Nhiều bộ xương của cá voi vẫn trong tình trạng tốt.

Bộ xương bán hoàn chỉnh được tìm thấy trong các thung lũng của sa mạc Wadi Al-Hitan và trong một số trường hợp thậm chí dạ dày vẫn được bảo toàn.

Bảo tàng được xây dựng với mục đích không chỉ giảm thiểu các cuộc tấn công quân sự.
Bảo tàng được xây dựng với mục đích không chỉ giảm thiểu các cuộc tấn công quân sự.

Mà còn là nơi thu hút khách tham quan du lịch.
Mà còn là nơi thu hút khách tham quan du lịch.

Bảo tàng hình vòm màu cát nổi bật trong khung cảnh tuyệt đẹp trải dài của sa mạc Wadi El Hitan.

Cập nhật: 19/01/2016 Theo ĐSPL
  • 1.255