Thế vận hội động vật tại Trung Quốc

  •  
  • 183

(Ảnh: CAND)Trong thời gian chờ Thế vận hội (TVH) Bắc Kinh chính thức khai mạc vào năm 2008, các nhà nuôi thú ở Trung Quốc đã đổ về Thượng Hải để tham dự một TVH cấp quốc gia dành riêng cho thú nuôi hết sức độc đáo.

Một hình thức rước đuốc “Olympic” cho thú nuôi cũng diễn ra tương tự như trong TVH dành cho con người: Ngọn đuốc thiêng, được “chuyền tay” từ một con gấu sang con voi và cuối cùng đến con khỉ (ảnh), đã chính thức khai mạc TVH dưới sự chứng kiến của hơn 300 vận động viên thú tham gia thi đấu hơn 50 lượt trong vòng 2 tháng.

Tuy thu hút hàng ngàn khán giả đến xem mỗi ngày tại Công viên thú hoang Thượng Hải, nhưng TVH thú nuôi này cũng gây nên sự phản đối kịch liệt từ các nhóm quyền động vật khắp thế giới, vì họ cho rằng cuộc thi như thế là quá nhẫn tâm đối với động vật.


(Ảnh: CAND)

Trong ngày thi đấu đầu tiên, 28/9/2006, các nội dung thi đấu như khỉ chạy xe đạp, voi nhấc bổng một người, gấu so găng đấm bốc, ngựa vượt rào, gấu chạy xe đạp, kangaroo trong trang phục anh hề đấu quyền Anh với người lần lượt diễn ra hào hứng và sôi động trong sự cổ động nhiệt tình của nhiều người xem.

Trần Lệ Trí

Theo AFP, An ninh thế giới
  • 183