Tìm ra cách loại trừ hoàn toàn bệnh cúm

  •  
  • 585

Các nhà khoa học có thể đã tìm ra cách loại bỏ bệnh cúm, sau khi phát triển thành công một loại thuốc giúp chuột không bị ảnh hưởng gì trước sự tấn công của lượng virus cúm đủ gây tử vong.

Loại thuốc mới đã chặn đứng một phân tử có tên gọi PGE2 và giúp các con chuột thí nghiệm sống sót khi tiếp xúc với một liều virus H1N1 nguy hiểm. Các nhà nghiên cứu hy vọng, biệt dược này cũng có thể vô hiệu hóa phân tử PGE2 trong cơ thể người.

Bất chấp việc dùng vắc-xin và các biện pháp ngừa virus rộng rãi trên toàn thế giới, cúm vẫn là nguy cơ dai dẳng đối với sức khỏe con người.

Tìm ra cách loại trừ hoàn toàn bệnh cúm
Bệnh cúm hiện vẫn là mối đe dọa thường trực, dai đẳng đối với sức khỏe con người. (Ảnh: Alamy)

Trung tâm Ngăn chặn và kiểm soát bệnh dịch Mỹ ước tính, có tới 49.000 ca tử vong vì các căn bệnh liên quan đến cúm mỗi năm. Chỉ tính riêng trong năm 2009 đã có tới 575.000 người thiệt mạng vì virus cúm H1N1. Các chủng cúm mới xuất hiện tiếp tục đe dọa lây nhiễm cho con người và gây ra những đại dịch cúm thậm chí tàn khốc hơn.

Phát hiện mới đăng tải trên tạp chí Immunity đã mở đường cho sự ra đời của một phương pháp trị liệu cấp thiết, hiệu quả cao trong việc chống cúm và có thể cả những dạng nhiễm trùng khác.

Tiến sĩ Maziar Divangahi thuộc Đại học McGill (Canada), người đứng đầu nghiên cứu, nói: "Biệt dược nhằm tấn công các đường hoạt động của PGE2 đã ra đời và được thử nghiệm ở động vật. Vì vậy, kết quả thu được có tiềm năng lớn cho việc áp dụng lâm sàng ở người, không chỉ đối với việc điều trị cúm, mà còn cả các bệnh nhiễm trùng hô hấp do virus gây ra khác, vốn tương tác theo cùng đường miễn dịch".

Ông Divangahi và các cộng sự nhận thấy, những con chuột biến đổi gene để thiếu phân tử PGE2 đề kháng việc nhiễm cúm tốt hơn bình thường và đại đa số chúng đều sống sót sau khi được tiêm một liều H1N1 đủ gây tử vong. Tương tự, những con chuột được điều trị bằng một hợp chất phong tỏa PGE2 cũng tăng tính miễn nhiễm virus tốt hơn và tỉ lệ sống sót cũng cao hơn.

Theo Vietnamnet, Daily Mail
  • 585