Tổng thống Bush bảo vệ môi trường biển

  •  
  • 179

Tổng thống Bush của Hoa Kỳ đã quyết định đưa chuỗi quần đảo tại vùng tây bắc Thái Bình Dương trở thành khu vực thuộc quản lý quốc gia. Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi của Tổng Thống Bush.

Một loài cá thuộc vùng biển Hawaii

Khu quần đảo Hawaii có hơn 7000 ngàn loài sinh vật biển và nhiều rặng san hô nước nông cư trú (Ảnh: richard-seaman)

Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, vốn hay bị chỉ trích về chính sách môi trường, thì lần này đã nhận được những ủng hộ nhiệt thành từ phía các nhà bảo vệ môi trường.

Với quyết định này, ông Bush đã tạo ra khu bảo tồn hải dương được bảo vệ lớn nhất thế giới.

Tại buổi lễ diễn ra ở Nhà Trắng, ông Bush đã ký một luật đưa chuỗi các quần đảo Hawai xa xôi hẻo lánh không người ở, rộng gần 140 ngàn dặm vuông trở thành khu vực thuộc quản lý quốc gia, và việc đánh bắt cá ở nơi này sẽ giảm dần, tiến tới chấm dứt trong vòng năm năm tới.

Vùng nước quanh các đảo là nơi cư trú của 70% các rặng san hô gần sát mặt nước và hơn 7000 loài sinh vật biển, trong đó có tới một phần tư chỉ sinh sống duy nhất ở nơi này.

Một số loài độc đáo gồm cá mập trắng, rùa chân xanh và loài hải cẩu vùng Hawaii đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Theo BBC
  • 179