Trẻ con hay bị chó cắn vì... mất trật tự

  •   4,73
  • 789

Không phải ngẫu nhiên mà trẻ con hay bị chó cắn hơn người lớn. Một nghiên cứu mới đây tại một bệnh viện thú y ở Philadelphia, Mỹ đã tiết lộ những lý do khiến lũ chó hung hăng hơn.

Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu 111 trường hợp bị chó cắn. Họ phát hiện ra có những kiểu hành vi đặc trưng khiến cho lũ chó tưởng chúng bị xâm phạm và trở nên đáng sợ.

Trẻ nhỏ thường chạy nhảy lung tung và trêu đùa khiến chó hoảng sợ, dễ cắn. (Ảnh: Saferpets.co.uk)

- Trẻ nhỏ (dưới 6 tuổi) dễ bị cắn khi con chó cảm thấy người ta đang định lấy thức ăn hoặc đồ chơi của nó.

- Trẻ lớn hơn xâm phạm vào lãnh thổ của con vật, và thế là "xơi" một cú đớp.

- Những đứa trẻ đã quen thuộc với con chó thì hay bị cắn trong khi con vật đang bảo vệ đĩa thức ăn.

- Những đứa trẻ lạ mặt thường bị cắn khi chó giữ gìn lãnh thổ.

Những hành vi này được bắt gặp ở rất nhiều giống chó khác nhau. 3/4 số con chó cắn người được tìm hiểu cho thấy đang ở trong trạng thái lo lắng, hoặc là do chủ bỏ đi, hoặc bị tiếp xúc với tiếng ồn quá lớn như tiếng sấm chớp hoặc pháo hoa. Trẻ nhỏ đặc biệt hay gây ồn ào và chạy lung tung, khiến con vật hoảng sợ và cắn để tự vệ.

Một nửa số chó được tìm hiểu cũng có các vấn đề bệnh tật, chẳng hạn đau mắt, bệnh thận và gan, cũng như các bệnh có liên quan đến xương và ngoài da. Nhà nghiên cứu Illana Reisner từ Đại học Pennsylvania và cộng sự phỏng đoán những cơn đau do bệnh có thể khiến lũ chó cáu kỉnh, và cắn người.

T. An

Theo LiveScience, Vnexpress
  • 4,73
  • 789