Trên thế giới có hơn 60.000 loài cây

  •  
  • 1.155

Theo một nghiên cứu toàn diện về cây cối trên thế giới, trên thế giới có 60.065 loài cây sinh sống từ các vùng nhiệt đới cho tới gần Bắc cực.

Hạt của cây Karomia Gigas, chỉ còn lại sáu cây trong tự nhiên ở Tanzania
Hạt của cây Karomia Gigas, chỉ còn lại sáu cây trong tự nhiên ở Tanzania - (Ảnh: BGCI).

Nghiên cứu do Hội Bảo tồn vườn bách thảo quốc tế (BGCI) biên soạn dựa trên dữ liệu thu thập được từ 500 tổ chức thành viên.

Theo đó, có 60.065 loài cây đang sinh sống trên Trái đất, trong đó Brazil là quốc gia có nhiều loài cây nhất, với 8.715 loài.

Ngoài các vùng cực không có cây cối, khu vực Bắc Mỹ gần Bắc cực là nơi có ít loài cây nhất, với chưa đầy 1.400 loài sinh sống.

Cũng theo nghiên cứu, trong số 60.065 loài cây được xác định, khoảng 300 loài đang có nguy cơ tuyệt chủng khi chỉ còn lại chưa tới 50 cây trong tự nhiên, thậm chí có loài chỉ còn lại 6 cây.

BGCI hi vọng danh sách này sẽ được dùng như một công cụ để xác định các loài quý hiếm đang bị đe dọa và cần được bảo tồn lập tức trước khi chúng bị tuyệt chủng.

Đa số cây cối bị đe dọa do nạn phá rừng, các sự kiện thời tiết cực đoan và hoạt động của con người.

Cập nhật: 10/04/2017 Theo Tuổi Trẻ
  • 1.155