Trung Quốc xây tháp truyền hình cao nhất thế giới

  •  
  • 3.918

Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), nơi đăng cai Thế vận hội châu Á vào năm 2010 sẽ tiếp nhận một trong các công trình kiến trúc cao nhất thế giới. Tháp truyền hình mới sẽ đạt chiều cao 610m và được thiết kế để đón tiếp hàng ngày khoảng 10.000 khách tham quan.

Cấu trúc hình xoắn thừng được bao quanh bởi hai hình e-lip tạo thành một dạng vòng đai. Mọi thiết bị hoạt động của công trình kiến trúc sẽ được ẩn dưới nền nhà và tất cả các cơ sở hạ tầng liên lạc sẽ được đặt ở tầng hầm. Tầng này cũng sẽ chứa một bảo tàng, nhà hàng, một không gian thương mại và chỗ đậu xe.

Các thang máy nhìn ra toàn cảnh và thang máy tốc độ cao, hai tầng và đóng kín sẽ phục vụ ở hai lối ra vào. Ở độ cao từ 80 đến 170m sẽ có một phòng chiếu phim 4D, nhà hàng, quán cà phê và vườn hoa bên ngoài. Từ 170m trở lên sẽ có một cầu thang hình xoắn ốc giữa trời cao gần 200m.

Công trình dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2009 để kịp thời đón tiếp Thế vận hội châu Á.

Phối cảnh công trình tháp truyền hình cao nhất thế giới
Phối cảnh công trình tháp truyền hình cao nhất thế giới


(Ảnh: Techno-science.net)

V.N

Theo Techno-Science, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 3.918