Video: Chim gõ kiến mẹ vừa rời tổ, một "bóng đen" nhanh như chớp đã chui vào hốc cây và bắt cóc 4 chim con

  •   2,915
  • 150.749

Kẻ đột nhập là một trong số 100 loài xâm lấn tồi tệ nhất thế giới!

Chim gõ kiến mẹ vừa đi, chồn ecmin đã ngay lập tức chui vào tổ làm thịt chim non.
Chim gõ kiến mẹ vừa đi, chồn ecmin đã ngay lập tức chui vào tổ làm thịt chim non.

Trên một cây cao, một con chim gõ kiến mẹ sau khi cho đàn con của mình ăn đã tiếp tục bay đi để kiếm thức ăn. Tuy nhiên nó không ngờ rằng cái tổ trên cây cao và trong một hốc sâu lại đang đứng trước một mối nguy hiểm rình rập.

Một con chồn ecmin (Tên khoa học: Mustela erminea) đã chui vào hang chim gõ kiến và giết chết 4 con chim non. Nó kéo nạn nhân ra khỏi tổ rồi lôi về hang ăn thịt, khi chim mẹ quay trở về thì mọi chuyện đã quá muộn.

Trong tự nhiên, chồn ecmin bị xem là kẻ đã gây ra sự suy giảm các quần thể chim bản địa (chúng được liệt kê trong số "100 loài loài xâm lấn tồi tệ nhất thế giới"). Ngoài các loài chim thì chồn ecmin còn săn cả các con mồi to lớn hơn chúng như thỏ.

Cập nhật: 03/09/2021 Theo Tổ Quốc
  • 2,915
  • 150.749