Video: Đội quân hộ tống Tần Thủy Hoàng về cõi chết

  •   4,52
  • 5.514

Các nhà nghiên cứu cho rằng mục đích chế tác đội quân là đảm bảo an toàn vĩnh viễn cho hoàng đế trong hành trình sang thế giới bên kia.

Đội quân đất nung bảo vệ lăng mộ Tần Thủy Hoàng có kích cỡ bằng người thật với nhiều nét mặt biểu cảm khác nhau.

Tần Thủy Hoàng và đội quân đất nung của ông.
Tần Thủy Hoàng và đội quân đất nung của ông.

Một hoàng đế Trung Hoa nghĩ rằng dù kiếp sau có thế nào, tốt hơn hết là ông mang theo một đội quân.

Chúng ta đã biết điều này vào năm 1974, khi nông dân đào giếng ở một ngôi làng nhỏ, họ tình cờ gặp một trong những phát hiện quan trọng nhất của lịch sử khảo cổ học: Một hang rộng mênh mông bao quanh lăng mộ hoàng đế dưới lòng đất, chứa hơn 8000 tượng đất nung có kích thước như thật trong tư thế ra trận.

Cập nhật: 09/03/2018 Theo VnExpress
  • 4,52
  • 5.514