Ong mật quên đường về tổ vì thuốc trừ sâu
Ong mật đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp. Chẳng hạn, các chuyên gia ước tính ong mật tạo ra 200 triệu bảng cho nền kinh tế Anh mỗi năm.
Phát hiện lượng vi sinh vật đáng kể trong tầng đối lưu
Những sinh vật trong khí quyển: Các quần thể vi sinh vật quan trọng được tìm thấy trong tầng trung và thượng tầng đối lưu.
Nhện "xấu hổ" hiếm gặp trong quan tài mục nát
Ít ai ngờ, những hầm mộ mục nát, lãnh lẽo tại nghĩa trang Highgate, phía bắc London lại là nơi sinh sống của loài nhện “xấu hổ” quý hiếm. Bởi hầm mộ ít khi được mở cửa nên đây là nơi trú ngụ và sinh sản lý tưởng của những con nhện ưa bóng tối.
HIV có từ 5 triệu năm trước
Loại virus sống trên cơ thể của loài linh trưởng giống như virus gây ra bệnh AIDS đã tồn tại ít nhất 5 triệu năm, thậm chí là 12 triệu năm.
Những nhà thiên văn biết bay
Có lẽ nhiều người trong chúng ta không bao giờ biết vị trí của dải Ngân Hà trên bầu trời, nhưng bọ hung thường xuyên nhìn lên "sông Ngân" để xác định phương hướng.
Phát hiện hoa trà mi quý hiếm
Các tác giả Lương Văn Dũng (ĐH Đà Lạt), Trần Ninh (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) và Hakoda (Nhật Bản) vừa công bố loài trà mi mới quý hiếm trên tạp chí trong nước và quốc tế.
Dụ mối bằng chất "ngon hơn gỗ"
Bằng cách tạo một hàng rào bảo vệ từ trong lòng đất, thu hút mối nhờ hạt Focus, mối sẽ bị dẫn dụ vào các trạm nhử xung quanh công trình
Xác định ADN để tránh giao phối nhầm giúp cứu các loài ếch khỏi tuyệt chủng
Chuyện gì xảy ra nếu người ta cho hai con ếch khác loài giao phối với nhau vì nhẫm lẫn, và sau đó phát hiện ra rằng chúng không giống nhau và không thể sinh sản.
Phát hiện giòi ăn thịt sống dưới da người
Cơn ác mộng đối với mọi du khách đã trở thành sự thực với một cặp đôi người Australia khi đi nghỉ dưỡng ở Nam Mỹ: Những con giòi ăn thịt bắt đầu làm tổ dưới da họ.
Ve sầu điều chỉnh số lượng các loài chim
Ve sầu có chu kỳ sống lạ thường. Đa số thời gian chúng ở dạng ấu trùng, đào hang, sống dưới mặt đất.
Hành vi lạ lùng của vi khuẩn với protein nhân tạo
Một cách tiếp cận để hiểu các thành phần trong các sinh vật sống là cố gắng để tạo ra chúng, bằng cách sử dụng các nguyên lý về hóa học, kỹ thuật và di truyền.
Nhện mang tên tổng thống Mỹ
Một loài nhện mà các nhà khoa học mới phát hiện được gọi theo tên của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Nhện biết dùng "chim mồi"
Các chuyên gia đã phát hiện một loài nhện mới hết sức tinh ranh, chúng dùng xác của những con mồi trước để bảo vệ mình trước kẻ thù.