Sinh vật mình dơi đầu ngựa được mệnh danh một trong những loài xấu xí nhất thế giới

  •  
  • 633

Trên khắp vùng xích đạo của Châu Phi, loài (Hypsignathus monstrosus) hay còn được gọi là dơi đầu búa, loài dơi khổng lồ nhất được phát hiện ở châu Phi. Mặc dù trông giống một loài ăn thịt, nhưng thực ra chúng chỉ ăn trái cây.

Dơi đầu búa
Trên khắp vùng xích đạo của Châu Phi, dơi đầu búa là loài động vật thống trị bầu trời đêm với sải cánh khổng lồ và chúng có thể phát ra những tiếng ồn lớn đáng kinh ngạc.

Dơi đầu búa là một trong những loài dơi có hình dạng kỳ dị nhất thế giới.
Dơi đầu búa là một trong những loài dơi có hình dạng kỳ dị nhất thế giới.

Dơi đầu búa là loài dơi lớn nhất Châu Phi
Với sải cánh lên tới gần 1 mét và nặng khoảng khoảng 5 lạng, dơi đầu búa là loài dơi lớn nhất Châu Phi, theo Bat Conservation International.

Loài dơi đầu búa có cái đầu nhìn giống với con ngựa.
Loài dơi đầu búa có cái đầu nhìn giống với con ngựa.

 Dơi đầu búa xuất hiện trên khắp châu Phi xích đạo ở độ cao dưới 1800m.
Dơi đầu búa xuất hiện trên khắp châu Phi xích đạo ở độ cao dưới 1800m. Chúng ưa thích các môi trường sống ẩm ướt, bao gồm sông, đầm lầy, rừng ngập mặn và rừng cọ.

Chúng chỉ sống dựa vào các loại trái cây hoang dã bản địa ở miền tây và trung Phi.
Bất chấp sự hiện diện to lớn hơn cả sự sống của mình, loài dơi này lại là một loài có chế độ ăn thuần chay, chúng chỉ sống dựa vào các loại trái cây hoang dã bản địa ở miền tây và trung Phi.

Chúng sẽ ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm.
Vào ban ngày, dơi đầu búa đậu trên cây và dựa vào màu sắc của mình để ngụy trang khỏi những kẻ săn mồi. Chúng sẽ ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm.

Hoạt động vào ban đêm giúp chúng không bị quá nóng.
Một lý do khiến những loài dơi lớn như dơi đầu búa sống về đêm là do cơ thể chúng tạo ra nhiệt lượng đáng kể khi chúng bay. Hoạt động vào ban đêm giúp chúng không bị quá nóng.

Mùa sinh sản của dơi đầu búa là mùa khô.
Mùa sinh sản của dơi đầu búa là mùa khô.


Ngoài việc được sử dụng làm nguồn thực phẩm ở các quốc gia Châu Phi xích đạo này, dơi đầu búa thỉnh thoảng cũng xuất hiện tại các “chợ ẩm thực” ở các khu vực khác của Châu Phi.

Dơi đầu búa được cho là một trong ba vật chủ gây truyền nhiễm Ebola
Theo các nhà nghiên cứu dơi đầu búa được cho là một trong ba vật chủ (cũng là loài dơi ăn quả) gây truyền nhiễm virus Ebola.


Cho đến nay, các nghiên cứu bổ sung đang được các nhà khoa học tiến hành để xác định bản chất thực sự của sự lây truyền Ebola, theo Science, nhưng tính đến năm 2022, không có nghiên cứu chắc chắn nào liên kết dơi với sự lây truyền Ebola.

Cập nhật: 09/03/2024 ANTĐ
  • 633