• Chung tay xoa dịu “Nỗi đau da cam” năm 2012

    Chung tay xoa dịu “Nỗi đau da cam” năm 2012
    Năm 2011, nhân kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, hướng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.
  • Virus nguy hiểm tấn công hải cẩu có thể lây sang người

    Virus nguy hiểm tấn công hải cẩu có thể lây sang người
    Một loại virus cúm gia cầm mới xuất hiện khiến những con hải cẩu con ở bờ biển vùng đông bắc nước Mỹ bị viêm phổi nặng, dẫn tới tử vong, và có nguy cơ gây nguy hiểm cho con người, kết quả nghiên cứu vừa cho biết.
  • Xác định lại niên đại Đồ Đá nhờ thuốc độc

    Xác định lại niên đại Đồ Đá nhờ thuốc độc
    Kết quả phân tích một số đồ tạo tác và mẫu thuốc độc cổ nhất cho thấy thời Đồ Đá muộn có thể bắt đầu ở Châu Phi sớm hơn 20.000 năm so với mốc thời gian mà các nhà khoa học vẫn nghĩ.
  • Video: Xem hải mã nhảy như Michael Jackson

    Video: Xem hải mã nhảy như Michael Jackson
    Chú hải mã đã biểu diễn điệu nhảy trong ca khúc "Bad" của Michael Jackson cùng huấn luyện viên của mình. Đoạn video dưới đây là màn biểu diễn độc đáo của một chú hải mã trưởng thành trong một công viên thuỷ sinh ở Nga.
  • “Viagra tự nhiên” sắp cạn kiệt

    “Viagra tự nhiên” sắp cạn kiệt
    Từ nhiều thập kỷ nay, một loại nấm hiếm được coi là “Viagra tự nhiên” mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho những người dân nghèo Nepal sống dưới chân dãy núi Himalaya. Tuy nhiên, loại nấm chỉ mọc ở độ cao 3.500m đang ngày càng hiếm, và có nguy cơ biến mất.
  • 2013: Tàu thăm dò Trung Quốc sẽ đáp xuống Mặt trăng?

    2013: Tàu thăm dò Trung Quốc sẽ đáp xuống Mặt trăng?
    Một tàu thăm dò của Trung Quốc sẽ đáp xuống Mặt trăng vào năm tới, và quá trình chuẩn bị cho dự án này hiện diễn ra khá suôn sẻ, theo Cơ quan quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ và công nghiệp quốc phòng TQ.
  • Giải thưởng “khủng” nhất thế giới cho ngành vật lý

    Giải thưởng “khủng” nhất thế giới cho ngành vật lý
    Theo tờ The Guardian, tỉ phú Yuri Milner, người tạo lập khối tài sản đồ sộ nhờ các vụ đầu tư vào Facebook, Twitter, Zynga và Groupon, đã thành lập giải thưởng nhằm công nhận các tiến bộ trong lĩnh vực vật lý cơ bản.
  • Công nghệ IPTD để xử lý dioxin ở sân bay Đà Nẵng

    Công nghệ IPTD để xử lý dioxin ở sân bay Đà Nẵng
    Với công nghệ này, đất và bùn bị nhiễm chất dioxin (còn gọi là chất da cam) sẽ được chuyển vào các mố, nơi các chuyên gia sẽ tăng nhiệt độ cho đến ngưỡng mà dioxin phân hủy hết. Sau đó làm sạch đất và bùn đã được xử lý bằng nhiệt.
  • Hàn Quốc phát hiện chất có khả năng chống lão hóa

    Hàn Quốc phát hiện chất có khả năng chống lão hóa
    Giáo sư Min Gyeong-jin thuộc khoa y học cơ bản của Đại học Inha của Hàn Quốc vừa cho biết chất pinitol có khả năng ức chế tế bào lão hóa và tăng sức kháng lại sự căng thẳng thần kinh.
  • Cá sấu Lolong làm "Đại sứ" cho chương trình bảo tồn

    Cá sấu Lolong làm "Đại sứ" cho chương trình bảo tồn
    Hãng tin Antara dẫn nguồn tin từ Manila cho biết, Bộ trưởng Môi trường Philippines Ramon Paje khi thông báo quyết định trên ngày 31/7, đã nhấn mạnh rằng không nên săn bắt cá sấu tự nhiên một cách bừa bãi chỉ vì mục đích lấy thịt hay da của nó, vì có thể đạt được điều này nhờ các trang trại nuôi cá sấu.
  • Video: Robot có thể bơi ếch

    Video: Robot có thể bơi ếch
    Các nhà khoa học người Nhật Bản đã tạo ra một robot có thể bơi giống con người. Thành công này có thể mở ra triển vọng sử dụng robot trong các hoạt động cứu hộ và tuần tra trên biển.
  • Chế tạo robot có thể bơi ếch

    Chế tạo robot có thể bơi ếch
    Nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Công nghệ Tokyo (Nhật Bản) đã chế tạo thành công một robot, được đặt tên là Swumanoid, có thể bơi ngửa và bơi trường. Trong tương lai robot có thể thực hiện kiểu bơi ếch nếu được cải tiến ở phần chân.
  • Tìm thấy hố thiên thạch tiêu diệt loài khủng long

    Tìm thấy hố thiên thạch tiêu diệt loài khủng long
    Các nhà khoa học đã chứng minh rằng một miệng hố lớn đường kính đến 25km phát hiện trên đảo Victoria (quần đảo thuộc Canada) hình thành do một trận mưa thiên thạch đã giết chết toàn bộ loài khủng long, theo một bài đăng trên báo The Toronto Star.
  • Côn trùng biến đổi gene đe dọa cây biến đổi gene

    Côn trùng biến đổi gene đe dọa cây biến đổi gene
    Tình hình côn trùng biến đổi gene nhằm thích nghi với cây trồng biến đổi gene trên đồng ruộng diễn biến phức tạp hơn trong phòng thí nghiệm, một nghiên cứu mới vừa cho biết.
  • Sinh con muộn sẽ ít có nguy cơ bị ung thư nội mạc tử cung

    Sinh con muộn sẽ ít có nguy cơ bị ung thư nội mạc tử cung
    Theo một nghiên cứu mới đây, những phụ nữ sinh đứa trẻ cuối cùng sau tuổi 30 sẽ ít có nguy cơ bị ung thư nội mạc tử cung. Ung thư nội mạc tử cung xảy ra trong các tế bào lót tử cung (dạ con) và là loại ung thư phụ khoa phổ biến nhất tại Hoa Kỳ.
  • Robot nhảy trên nước

    Robot nhảy trên nước
    Robot của Đại học Waterloo tại Canada được làm bằng xốp nickel có khả năng chống thấm nước. Với hai chân nhảy và ba chân đỡ, nó có thể nhảy tới độ cao 14cm và nhảy xa 35cm - gấp hơn hai lần chiều dài của nó.
  • Đông Nam Á - cái nôi của loài gà

    Đông Nam Á - cái nôi của loài gà
    Các chuyên gia của Đại học New England tại Armidale đã nghiên cứu ADN cổ đại (gọi là ti thể ADN) trong 48 mẩu xương gà thời xa xưa và phát hiện dấu vết tương tự hiện diện trong những loài gà ở mọi nơi khác, từ các nước châu Âu, Thái Lan, khu vực Thái Bình Dương, Chile, CH Dominic và Mỹ.
  • Công chúa thất lạc của Da Vinci

    Công chúa thất lạc của Da Vinci
    Liệu bức chân dung đang được lưu giữ tại Geneva (Thụy Sĩ) có thực sự là tác phẩm của danh họa Leonardo da Vinci hay của một họa sĩ vô danh người Đức?
  • Mặt Trăng lớn nhất của Sao Hỏa “đè bẹp" một thành phố

    Mặt Trăng lớn nhất của Sao Hỏa “đè bẹp" một thành phố
    Phobos là Mặt Trăng lớn nhất của sao Hỏa. Tên Phobos có nghĩa là "sợ hãi". Ý nghĩa của cái tên Phobos có vẻ rất thích hợp khi bạn nhìn thấy hình ảnh nó đổ bóng lên thành phố Grenoble, Pháp và nhìn như có vẻ sắp "đè bẹp" thành phố này.
  • Loài chim cực kỳ quý hiếm xuất hiện ngày càng nhiều trong thành phố

    Loài chim cực kỳ quý hiếm xuất hiện ngày càng nhiều trong thành phố
    Đầu tiên xuất hiện tại tổ dân phố 20 (phường Tân Thanh), đến nay loài “chim lạ” này đã mở rộng địa bàn cư trú, tạo thành một vệt dài trên những đồi thông thuộc các tổ dân phố 14, 20, 22, 24 (phường Tân Thanh).