Việt Nam chế tạo robot chiến trường
Học viện Kỹ thuật quân sự nghiên cứu chế tạo thành công nhiều loại robot mới dùng để leo thang, phun cát, có khả năng ứng dụng trong dân sự và quân sự. Tiến sĩ Chu Anh Mỳ, trưởng Trung tâm công nghệ, chủ trì nghiên cứu cho biết, robot chiến trường có trọng lượng nhỏ hơn 120kg, với hệ thống cơ khí vững chắc, ổn định, di chuyển linh hoạt qua các địa h&
Con hàu lớn nhất thế giới
Richard Mesce - một cựu phi công sống ở phía bắc bang California, Mỹ - phát hiện con hàu dưới đáy vịnh Humboldt. Sau đó ông đem nó tới Đại học Humboldt để các chuyên gia đo đạc kích thước của con vật. Chiều dài của nó là 40cm, còn chiều rộng khoảng 18cm.
Bệnh lạ: Cô gái dễ dàng "hóa đá"
Trong khi những người bình thường có thể thể hiện tất cả các động tác biểu cảm để thể hiện cảm xúc thì với Lucy Pratt - một cô gái người Anh 25 tuổi thì chỉ cần một cái nhún vai trong khi trò chuyện cũng đủ mang đến cho cô bao rắc rối.
Hệ thống dẫn đường trong nhà dành cho người khiếm thị
Nhóm kỹ sư máy tính Reno của Đại học Nevada (Mỹ) vừa ra mắt hệ thống dẫn đường trong nhà dành cho những người khiếm thị. Công nghệ tương tác người - máy tính và nghiên cứu kế hoạch chuyển động đã được kết hợp để tạo ra hệ thống dẫn đường mang tên Navatar với chi phí thấp và có thể vận hành trên điện thoại thông minh.
Phát hiện động thực vật mới ở Phong Nha, Kẻ Bàng
Ngày 24-5, Ban quản lý dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng (PN - KB) và vườn quốc gia PN - KB đã hội thảo về hai đợt điều tra đa dạng sinh học ở PN - KB và lân cận trong năm 2011, do các tổ chức quốc tế và trong nước thực hiện.
Tàu tư nhân chuẩn bị kết nối với ISS
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo Dragon, phi thuyền của tập đoàn SpaceX, đang tiến tới gần ISS sau khi bám theo trạm trên quỹ đạo. Khi Dragon tới sát ISS, các phi hành gia trong trạm sẽ "tóm" nó bằng cánh tay robot và giúp nó ghép nối với trạm qua một cổng bên dưới trạm, BBC đưa tin.
Bí mật về hàm cá voi
Bằng cách mổ xẻ xác cá voi, người ta đã thấy được cấu trúc phức tạp của chiếc hàm khổng lồ mà lâu nay các nhà nghiên cứu chưa từng biết tới. Được mệnh danh là loài động vật lớn nhất tồn tại, mỗi miếng mồi có thể lên tới 100 tấn bao gồm các nhuyễn thể và nước chỉ trong vòng 10 giây. Điều này có thể cho ta thấy rằng, c&a
Công nhân Fukushima tử vong không phải vì phóng xạ
Đại diện Liên hợp quốc cho biết, nguyên nhân tử vong của 6 công nhân từng làm tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản và đã chết sau khi thảm họa động đất - sóng thần gây sự cố rò rỉ hạt nhân tại nơi này, không liên quan tới phóng xạ.
Hốt hoảng nước máy nhiễm thuốc tránh thai
Gần đây, người dân Trung Quốc hốt hoảng khi biết nước máy họ đang sử dụng bị nhiễm thuốc tránh thai. Sau khi thành phần phổ biến trong hầu hết các loại thuốc tránh thai hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn mang thai ngoài ý muốn, nó sẽ bắt đầu cuộc đời thứ hai với vai trò chất gây ô nhiễm “cứng đầu”, làm biến đổi giới tính của nhiều đ
Ngáp khiến con người thông thái hơn?
Trước đây, nhiều người cho rằng ngáp là biểu hiện của sự mệt mỏi, thiếu oxy. Nhưng, giáo sư Gary Hack tại Đại học Maryland (Mỹ) đã chứng minh rằng ngáp giúp con người luôn giữ được “cái đầu lạnh”. Phát hiện trên đang mở ra hy vọng trong điều trị cho những bệnh nhân mắc phải chứng mất ngủ, đau nửa đầu và động kinh.
Trung Quốc chi 45 nghìn tỷ đồng cho khoa học tự nhiên
Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, Quỹ khoa học tự nhiên quốc gia của của nước này đã chi hơn 15 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,37 tỷ USD, khoảng 45 nghìn tỷ đồng) và hỗ trợ 113.742 dự án nghiên cứu trong suốt 5 năm qua.
Cặp chim cánh cụt đồng tính đã có trứng để ấp
Cặp chim cánh cụt đồng tính ở vườn thú Madrid vừa nhận được một quả trứng để chúng chăm sóc sau 6 mùa xuân xây tổ cùng nhau mà vẫn chưa có gì trong tổ. Inca và Rayas, cặp chim cánh cụt Gentoo ở Công viên Fauunia thuộc Madrid (Tây Ban Nha), đã gắn bó không rời trong suốt 6 năm qua. Năm nay, chúng nhận được một quả trứng đ
Nguy cơ chết người từ… ngủ ngáy
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Y tế cộng đồng Wisconsin (Mỹ), chứng ngủ ngáy có thể làm tăng nguy cơ tử vong vì bệnh ung thư. Cụ thể, những người mắc chứng ngủ ngáy mức độ nhẹ có nguy cơ tử vong vì ung thư chỉ cao hơn 0,1 lần so với những người không mắc chứng ngủ ngáy.