Ảnh màu cực quý về tỉnh Hà Đông năm 1915

Khung cảnh thôn dã ở làng Định Công, chợ làng Thanh Liệt, các đô vật ở làng Xa La... là loạt ảnh màu cực sống động về tỉnh Hà Đông năm 1915 do nhiếp ảnh gia Le'on Busy ghi lại.

Năm 1909, ông chủ ngân hàng người Pháp Albert Kahn (1860-1940) bắt đầu thực hiện dự án "Kho dữ liệu về Trái đất" để ghi lại những hình ảnh từ nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới bằng hệ thống chụp và xử lý ảnh bằng kính màu - phương pháp chụp ảnh màu đầu tiên trên thế giới.

Albert Kahn đã cử các nhiếp ảnh gia của mình tới hơn 50 quốc gia trên thế giới và chụp tổng cộng 72.000 bức ảnh. Người được giao nhiệm vụ tiến hành dự án này tain xứ Đông Dương là nhiếp ảnh gia Le'on Busy (1874-1951).


Một quán ăn ở vùng nông thôn tỉnh Hà Đông năm 1915. Tỉnh Hà Đông thời điểm này có địa giới tương ứng với một số huyện ngoại thành và một phần nội thành của thành phố Hà Nội hiện tại.


Làng Định Công ở tỉnh Hà Đông, 1915. Ngày nay nơi đây là phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.


Chợ làng Định Công.


Ngôi nhà bên ao nước ở làng Định Công.


Khung cảnh thôn dã ở làng Định Công xưa.


Khu nhà chợ lợp mái tranh ở làng Thanh Liệt, nay thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.


Cây đa và bến nước ở làng Mậu Lương, nay thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.


Ông Hoàng Trọng Phu – Tổng đốc tỉnh Hà Đông và phu nhân trước biệt thự của mình, 1915.


Hình ảnh khác về vợ chồng ông Tổng đốc tỉnh Hà Đông.


Tổng đốc Hoàng Trọng Phu và các thành viên gia đình.


Các con của Tổng đốc Hoàng Trọng Phu.


Bàn thờ gia tiên ở nhà ông Hoàng Trọng Phu, dịp Tết năm 1915.


Hoa thủy tiên trên bàn thờ gia tiên nhà ông Hoàng Trọng Phu.


Cổng khu lăng của quan Kinh lược sứ Hoàng Cao Khải ở ấp Thái Hà (gồm phần đất bốn làng Thịnh Quang, Nam Đồng, Khương Thượng và Yên Lãng), tỉnh Hà Đông, nay thuộc quận Đống Đa, Hà Nội.


Trong khuôn viên lăng Hoàng Cao Khải. Ông Hoàng Cao Khải là bố ông Hoàng Trọng Phu – Tổng đốc Hà Đông.


Khung cảnh thôn quê ở ấp Thái Hà.


Cảnh lụt lội ở ấp Thái Hà.


Nghĩa trang của giới quý tộc ở ấp Thái Hà trong trận lụt.


Các đô vật làm lễ tôn vinh Thành Hoàng trước khi giao đấu với nhau trong lễ hội Tết ở làng Xa La, tỉnh Hà Đông, nay thuộc phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.


Một quý ông ngồi trong sân nhà ở Xa La.


Quan Chánh tổng và các bô lão tập trung trước đình làng Nam Dư, nay thuộc phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.


Quan Chánh tổng được che lọng khi ngồi ở sân đình.


Viên quan địa phương đứng bên cổng đình.


Chiếc đầu trâu đặt trên bàn thờ trong đình.


Các bệnh nhân trong trại cùi ở Yên Duyên, nay thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.


Chân dung một bệnh nhân cùi ở Yên Duyên.


Những đứa trẻ bên ngoài một ngôi chùa ở Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, nay thuộc huyện Thanh Trì của Hà Nội. Người Pháp gọi chùa này là “chùa lò mổ” (Pagode de l’ abattoir).


Hình ảnh khác về “chùa lò mổ” ở Thanh Trì.


Một khu lăng mộ ở Hà Đông, 1915.


Những cây thùa trước lối vào khu lăng mộ.


Hai phụ nữ chuẩn bị lễ vật tại một đền chùa.


Con đường ven sông, 1914-1915.


Động Hương Tích ở danh thắng Hương Sơn, nay thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Nội.


Cửa động Hương Tích.


Khung cảnh quanh chùa Giải Oan ở danh thắng Hương Sơn.

Cập nhật: 07/03/2023 baothudo.xyz
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video