Bùng nổ cúm gia cầm tại Nhật sau 2 năm

Nhật Bản vừa xác nhận một đợt bùng phát dịch cúm gia cầm ở quận Miyazaki, cách thủ đô Tokyo 900 km về phía tây nam. Đây là đợt bùng phát dịch bệnh đầu tiên tại Nhật kể từ năm 2005.

Jiji Press và Kyodo News đều đưa tin rằng nhiều gà tại nông trại ở Miyazaki đã chết vì dòng cúm H5. Tuy nhiên vẫn chưa xác định đây có phải là dòng cúm H5N1 (dòng cúm có khả năng gây hại cho người) hay không. Các báo cáo cho biết đã có 2.400 gà tại trang trại đã bị chết trong đó 1.650 con đã chết trong ngày hôm qua. Các quan chức Nhật vẫn chưa bình luận gì về tin tức này.

Chính phủ Nhật đã cho cô lập đàn gia cầm còn lại ở trang trại nói trên và yêu cầu tất cả trang trại gia cầm trong phạm vi 10 km xung quanh nơi bùng phát dịch bệnh không được vận chuyển gia cầm và trứng.

Trong năm 2004, Nhật Bản tuyên bố có dịch H5N1 bùng phát ở nước này sau 79 năm. Sang năm 2005, Nhật cũng bị nhiều đợt bùng phát dịch bệnh nhưng là dòng virus ít nguy hiểm hơn H5N2.

H.M.

Theo AFP, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video