Cảnh báo: Thuốc giảm đau có thể làm tăng nguy cơ suy tim

Một nghiên cứu lớn nhất vừa cho thấy uống thuốc giảm đau thông thường như ibuprofen làm tăng nguy cơ nhập viện vì suy tim trong vòng hai tuần.

Các nhà nghiên cứu tại trường đại học Milano-Bicocca ở Italy đã tìm thấy một số loại thuốc chống viêm không có chứa steroid (NSAIDS) làm tăng gấp đôi nguy cơ bệnh tim. Và loại thuốc phổ biến như ibuprofen làm gia tăng nguy cơ nhập viện lên 18% trong vòng 14 ngày sau khi nuốt.

Tác giả của nghiên cứu cho biết khá dễ dàng để mua các loại thuốc này tại siêu thị, nhiều người nghĩ rằng thuốc là vô hại nhưng nó có thể gây nguy hiểm cho những ai có bệnh tim tiềm ẩn.


Thuốc giảm đau có thể gây nguy hiểm cho những ai có bệnh tim tiềm ẩn. (Ảnh: Sarah Knapton, science editor).

Tiến sĩ Giovanni Corrao, tác giả chính của nghiên cứu nói: "Nghiên cứu này cung cấp thêm bằng chứng rằng các loại thuốc giảm đau thường xuyên được sử dụng riêng lẻ có mối liên quan với nguy cơ nhập viện vì suy tim. Hơn nữa, nguy cơ dường như đa dạng hơn giữa các loại thuốc và theo liều dùng".

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên 10 triệu người sử dụng thuốc giảm đau từ Anh, Hà Lan, Ý và Đức. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy rằng mức độ của các rủi ro khác nhau giữa các loại thuốc riêng lẻ và tăng đáng kể khi sử dụng liều cao.

Suy tim được gây ra bởi một loạt các điều kiện bao gồm cao huyết áp, bệnh tim mạch, rượu và béo phì. Chuyên gia người Anh cho biết họ không chắc chắn thuốc giảm đau có thể gây ra các vấn đề với những người khỏe mạnh nhưng họ có thể chỉ ra các nguyên nhân khác dẫn đến suy tim.

Helen Williams, chuyên gia tư vấn dược sĩ cho bệnh nhân tim mạch tại Hiệp hội Dược phẩm Hoàng gia, cho biết: "Nghiên cứu này củng cố thêm sự cần thiết phải cân nhắc cẩn thận những rủi ro và lợi ích của việc sử dụng NSAIDs. Các biện pháp giúp giảm nguy cơ bao gồm sử dụng thuốc có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giảm liều lượng được kê xuống liều thấp nhất mà vẫn đảm bảo hiệu quả, nếu có thể hạn chế tối đa thời gian bệnh nhân sử dụng thuốc. Mọi người thường mua NSAIDs mà không cần kê đơn từ bác sĩ, chẳng hạn như thuốc ibuprofen nhưng chúng ta cần tìm kiếm lời khuyên từ dược sĩ hoặc bác sĩ, không nên tự ý sử dụng quá nhiều".


Hãy cân nhắc một cách cẩn trọng về cách kê đơn cho bệnh nhân sử dụng NSAIDs.

Giáo sư Peter Weissberg, giám đốc Y khoa tại Quỹ Tim mạch Anh cho biết thêm: "Kể từ khi các vấn đề về tim và khớp cùng tồn tại, đặc biệt là ở người già, nghiên cứu này đóng vai trò như một lời nhắc nhở với các bác sĩ: Hãy cân nhắc một cách cẩn trọng về cách họ kê đơn cho bệnh nhân sử dụng NSAIDs. Đối với bệnh nhân: Họ chỉ nên uống liều lượng có hiệu quả thấp nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể".

Cập nhật: 03/10/2016 Theo khampha
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video