Châu Á nhất trí tăng gấp đôi hổ hoang dã

Cuộc họp cấp bộ trưởng châu Á đầu tiên về bảo tồn hổ vừa kết thúc ở Bangkok (Thái Lan) với thỏa thuận sẽ tăng gấp đôi số hổ hoang dã vào năm 2022, tức là năm Dần (con hổ) tiếp theo. 

Hai con hổ trưởng thành tại rừng Wat Pa Luangta Bua Yannasampanno ở Kanchanaburi, Thái Lan ngày 20-1-2010 - Ảnh: AFP


Con người lấn át môi trường sống và săn bắt vô tội vạ đã khiến số lượng hổ hoang dã giảm sút nghiêm trọng. Các quốc gia có hổ sinh sống, trong đó có Việt Nam, đã nhất trí sẽ làm nhiều hơn nữa để bảo vệ hổ hoang dã và môi trường sống của chúng.

Michael Baltzer, đứng đầu sáng kiến về hổ toàn cầu của Quỹ Thiên nhiên hoang dã thế giới (WWF), phát biểu: "Thỏa thuận này rất quan trọng, vì lượng hổ đang bị sụt giảm nghiêm trọng. Chúng ta cần phải hành động gấp vì tương lai của loài hổ hoang dã".

"Đây là một cuộc họp lịch sử. Trước đó, không có nhiều người quan tâm tới hổ" - Bộ trưởng Môi trường và thiên nhiên của Thái Lan Suwit Khunkitti nói sau khi kết thúc hội nghị ba ngày.

"Nếu cứu hổ nghĩa là chúng ta đang cứu môi trường sống của rất nhiều loài khác" - Keshav Varma, giám đốc chương trình, cho biết.

Tuy nhiên, thỏa thuận lịch sử này cũng cho biết không có thêm nguồn kinh phí nào để thực hiện các nỗ lực bảo tồn của họ.

Theo Tuổi Trẻ (AFP, Channel News Asia)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video