Dơi biết bơi và bắt cá

Ở Trung và Nam Mỹ có một loại dơi rất giỏi bắt cá có tên khoa học là Noctilio Leporinus. Đây là một loài dơi to khỏe, có cái đầu hình chữ V; mõm nhọn; lưng ngắn. Lưng con đực màu vàng đỏ, lưng con cái màu nâu hoặc xám.

Dơi bắt cá sống thành từng nhóm. Ban ngày, chúng treo mình ngủ trong hang động, kẽ đá hay thân cây rỗng. Đến chiều tối và suốt đêm, chúng bay đi săn bắt cá. Bằng những móng vuốt cong và sắc  nhọn, chúng dễ dàng chộp những con cá xấu số đang bơi lặng lẽ trong bóng đêm. Sở dĩ làm được như vậy vì chúng có kỹ thuật định vị bằng tiếng vang để  phát hiện ra các gợn sóng lăn tăn do cá bơi gần mặt nước tạo ra.

Dơi bắt cá còn một biệt tài nữa là bơi lội rất giỏi, biết dùng cánh như những mái chèo, chúng còn biết bắt và ăn côn trùng, ăn cả những động vật có vỏ cứng.

Dơi Noctilio Leporinus đẻ con vào khoảng giữa tháng 12 và tháng 3 năm sau, nhưng thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ. Mỗi lần chỉ đẻ duy nhất một con dơi con.

Con đực trưởng thành dài khoảng 1dm, nặng khoảng 54gam.


H.T sưu tầm
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video