Động vật ở châu Phi sợ tiếng nói con người hơn cả sư tử

Các bản ghi âm giọng nói của con người khiến động vật hoang dã ở Công viên quốc gia Greater Kruger (Nam Phi) sợ hãi hơn cả tiếng gầm của sư tử, thậm chí là tiếng súng.

Trong cuốn sách The Book of Merlyn, tác giả truyện thiếu nhi T.H. White lưu ý rằng con người khiến động vật sợ hãi hơn cọp, điều mà ông liên tưởng đến xu hướng chiến tranh bạo lực của con người.


Động vật lớn chạy trốn khỏi tiếng nói của con người. Hình ảnh clip cho thấy con báo thậm chí đánh rơi cả con mồi khó săn của nó - (Ảnh: LIANA ZANETTE)

Hơn 80 năm sau, giờ đây khoa học đã xác nhận quan sát của White, mặc dù thay vào đó, các nhà nghiên cứu đã so sánh con người với sư tử, “vua của các loài thú”, theo trang tin khoa học IFL Science.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Liana Zanette thuộc Đại học Western (Canada) và các đồng nghiệp đã phát các đoạn ghi âm về tiếng gầm sư tử, giọng nói con người, tiếng chó sủa và tiếng súng cho các loài động vật có vú ở Công viên quốc gia Greater Kruger ở Nam Phi nghe. Đây là nơi có một trong những quần thể sư tử còn sống sót lớn nhất thế giới.

Về tiếng nói của con người, các nhà nghiên cứu đã sử dụng các bản ghi âm trên radio và tivi của bốn ngôn ngữ phổ biến nhất trong khu vực, phát ở mức âm lượng đàm thoại.

Các đoạn ghi âm được phát khi các con vật xuống uống nước tại những hố nước.

Từ nhiều quan sát, nhóm phát hiện ra động vật có khả năng chạy trốn khỏi hố nước nhanh gấp đôi khi nghe thấy tiếng người. 

Cụ thể, khi nghe tiếng người, sư tử chạy trốn nhanh hơn 40% so với bình thường. Trong khi tất cả các loài khác có xu hướng chạy trốn tiếng người nhanh hơn sư tử. Riêng voi thì nổi giận tìm đến hộp phát ra âm thanh, đập nát chúng, sau đó bỏ đi nhanh hơn cả sư tử.

Kế đó, tiếng gầm của sư tử làm các động vật hoảng sợ hơn là âm thanh của súng và tiếng chó sủa.


Đối với động vật ở châu Phi, tiếng nói của con người đáng sợ hơn cả sư tử - (Ảnh: SHUTTERSTOCK).

“Tôi nghĩ nỗi sợ hãi lan rộng khắp cộng đồng động vật có vú ở thảo nguyên là bằng chứng cho thấy tác động môi trường mà con người gây ra", bà Zanette nói.

Theo bà, đây là một tín hiệu nguy hiểm cho thấy các động vật phản ứng thực sự mạnh mẽ trước con người. Chúng sợ con người đến chết, hơn bất kỳ loài săn mồi nào khác.

Suy cho cùng, sư tử chỉ giết những gì chúng có thể ăn, trong khi một số người sẽ giết cả một con tê giác để lấy sừng của nó làm thành những loại thuốc không hề có tác dụng.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Current Biology.

Cập nhật: 06/10/2023 Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video