Lại rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân

Phóng xạ đã rò rỉ tại khu liên hiệp các nhà máy điện nhân Dounreay ở Caithness, Scotland.

>>> Nhật Bản sẽ chôn đất nhiễm xạ tại một số khu rừng


Dự án nhà máy liên hiệp các nhà máy điện nhân Dounreay ở
Caithness trị giá 2,4 tỷ bảng đang trong quá trình phá bỏ

Tuy nhiên, theo cơ quan Bảo vệ Môi trường Scotland (SEPA), lượng phóng xạ bị rò rỉ là không đáng kể và chưa ảnh hưởng đến khu vực ngoài nhà máy. Sepa đang tiếp tục tiến hành điều tra sự việc.

Vụ rò rỉ xảy ra khi lò phản ứng của nhà máy DSRL và các thiết bị đang trong quá trình loại bỏ một số phóng xạ có trong nước thải. Theo DSRL, sẽ không có nguy cơ con người bị nhiễm phóng xạ từ sự cố này.

Hiện tại có hơn 100 tấn nhiên liệu sử dụng cho các lò phản ứng hạt nhân được lưu giữ tại DSRL.

Dounreay được xây dựng từ năm 1950 như là một khu liên hiệp điện hạt nhân thử nghiệm với tổng kinh phí lên tới 2,4 tỷ bảng Anh nhưng đã ngừng hoạt động từ năm 1994. Dự án hiện đang trong quá trình phá bỏ.

Theo BBC, Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video