Phát hiện loài đỉa mới với 3 hàm và 59 chiếc răng

Loài đỉa được phát hiện ở Washington DC là sinh vật kỳ lạ mới đầu tiên được phát hiện từ năm 1975.

Các nhà khoa học đã xác định nó có tới 3 bộ hàm và 59 chiếc răng. Khu vực được phát hiện tại một đầm lầy gần Washington DC.


Loài đỉa mới được phát hiện ở Mỹ.

Loài đỉa mới này được các nhà khoa học đặt biệt danh là Macrobdella mimicus. Về mặt y học nó được coi là công cụ khá hữu ích vì dễ dàng hút máu người với cấu tạo như vậy.

Con đỉa được phát hiện có màu xanh ô liu với bụng màu cam. Mút ở mỗi đầu giúp nó bám vào vật chủ và ở một đầu con đỉa có bộ hàm dễ khiến người nhìn rùng mình.

Mặc dù loài đỉa mới này có 2 họ hàng rất gần sống cùng khu vực nhưng nó chính thức là một loài đỉa riêng biệt.

Hiện tại, các nhà nghiên cứu vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để tìm cách sử dụng loài đỉa mới này hữu ích hơn trong việc phục vụ y học.

Cập nhật: 03/09/2019 Theo Dân Trí
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video