Vẹt thông minh như người

Loài vẹt xám châu Phi có với khả năng suy luận tìm ra nơi cất giấu thức ăn, mà chỉ có con người và loài khỉ mới làm được, một nghiên cứu cho biết.


Vẹt xám châu Phi.
(Ảnh: expatads.com).

Nhà khoa học Sandra Mikolasch thuộc trung tâm cứu họ động vật, đại học Vienna, Áo, và các đồng nghiệp đã thực hiện nghiên cứu trên 7 chú vẹt xám châu Phi với hai loại thức ăn như nhau mà các chú vẹt thích.

Sau đó, mỗi con vẹt nhìn mỗi nhà khoa học giấu thức ăn dưới hai chiếc cốc màu đục. Tiếp theo, các nhà nghiên cứu che hai cốc đó đi, lấy một loại thức ăn ra khỏi chiếc cốc. Cuối cùng, màn hình che hai chiếc cốc được kéo ra, họ thử xem 7 con vẹt có thể tìm ra món ăn còn lại nằm trong chiếc cốc nào.

Trong số đó, có một con vẹt tên là Awisa đã làm được điều này. Nó lựa chọn chính xác 23 trong tổng số 30 thử nghiệm. "Cho đến nay chỉ loài khỉ mới khả năng thực hiện vấn đề này, nhưng là trong các thí nghiệm dễ hơn, và sử dụng loại cốc nhìn xuyên qua được", Sandra Mikolasch nói.

"Bây giờ chúng ta biết thêm con vật màu xám có khả năng suy luận logic để thực hiện nhiệm vụ này", bà nói thêm.

Theo Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video